Liệu trực thăng trinh sát - tấn công Ka-52K "Katran" mới có được sử dụng tại Việt Nam?

© Sputnik / Dmitriy ShorkovMáy bay trực thăng chiến đấu Ka-52K «Katran»
Máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52K «Katran» - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2021
Đăng ký
Nga có hai loại trực thăng chiến đấu, giống nhau về mục đích sử dụng, nhưng hoàn toàn khác nhau về thiết kế. Đó là Ka-52K «Katran» và Mi-28NE «Thợ săn đêm”. Loại thứ nhất thường dùng trong hải quân, bố trí trên boong tàu, loại thứ hai hoàn toàn trang bị cho lục quân. Về cả hai loại máy bay này — theo tài liệu của "Sputnik".
Cả hai loại trực thăng đều do công ty "Trực thăng Nga" (thành viên Tổng công ty Nhà nước "Rostec") sản xuất, nhưng lại do các phòng thiết kế khác nhau phát triển và chế tạo tại hai nhà máy khác nhau.
Trực thăng trinh sát – tấn công Ka-52K "Katran" (tên một loại cá mập) — cải tiến từ Ka-52 "Cá sấu" phiên bản hải quân - thực hiện chuyến bay đầu tiên vào mùa xuân năm 2015. Kết cấu hai động cơ đồng trục (hai cánh quạt chính), đuôi ngắn. Khung thân bố trí theo kiểu truyền thống, với bánh chính phía sau và thậm chí có thể thu vào. Giá đỡ được gia cố khỏe hơn so với "Cá sấu" phiên bản lục quân. Trực thăng cực kỳ linh hoạt khi bay và kích thước không lớn cho phép dễ dàng cất hạ cánh từ những diện tích nhỏ, bao gồm cả boong tàu.
Trực thăng Ka-52 Alligator trong cuộc tập trận bay chiến thuật ở Lãnh thổ Krasnodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2020
Chuyên gia quân sự nói về ưu điểm của trực thăng chiến đấu Ka-52M
Đội bay hai thành viên - chỉ huy và điều hành - ngồi cạnh nhau trong buồng lái bọc thép. Từ cả hai vị trí đều có thể vừa lái máy bay vừa điều khiển vũ khí.
Tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2021 vừa qua, nhà thiết kế Denis Feoktistov đã giới thiệu cụ thể Ka-52K với các nhà báo.
“Trực thăng được thiết kế để hỗ trợ lực lượng đổ bộ tấn công và  phòng thủ bờ biển chống biệt kích, tiêu diệt các phương tiện bọc thép, cũng như thiết bị hàng không đối phương, cả ở chiến tuyến hay chiều sâu chiến thuật. Ka-52K được trang bị tất cả các loại vũ khí không điều khiển và dẫn đường, cũng như các hệ thống bảo vệ tích cực, bao gồm cả gây nhiễu”, Denis Feoktistov nói.
"Katran" có thể hoạt động ban ngày hoặc đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, ở các khu vực miền núi - độ cao lên đến 4000 mét so mới mặt biển, sân đỗ có kích thước tối thiểu 35 x 35 mét. Phạm vi bay với bình nhiên liệu chính là 450 km, với thùng phụ - lên đến 1100 km. Tốc độ bay lên cao - 16 m/s - cao nhất trong số các trực thăng chiến đấu cùng loại. Tốc độ bay 260 km/h. Trang bị vũ khí tiêu chuẩn bao gồm pháo 30 mm 2A42, tên lửa dẫn đường chống tăng "Vikhr-1" hoặc "Attack", tên lửa không đối không "Igla-S", rocket không điều khiển cỡ nòng 80 mm và 122 mm.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không di động "Igla-S"
Hệ thống tên lửa phòng không di động Igla-S - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Hệ thống tên lửa phòng không di động "Igla-S"
Ngoài ra, Ka-52K là loại trực thăng duy nhất có khả năng mang theo tên lửa hành trình không đối đất Kh-31 và không đối hạm Kh-35. Trước khi "Katran” xuất hiện, chỉ có máy bay cánh bằng mới được trang bị những tên lửa như vây.
Trả lời câu hỏi của các nhà báo về khả năng sử dụng "Katran" ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, ví dụ như Việt Nam, Denis Feoktistov giải thích:
Máy bay trực thăng tấn công Mi-28 NE Thợ săn đêm tại Diễn đàn Quân đội-2018 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2018
Công ty "Trực thăng Nga" giới thiệu phiên bản Mi-28NE và Mi-35M hiện đại hóa
“Trực thăng có thể hoạt động ở nhiệt độ không khí từ -50 đến +50 độ C. Cỗ máy cũng được bảo vệ khỏi sự ăn mòn, vì hoạt động trên biển. Ngoài ra, về nguyên tắc, rất ít trực thăng có thể hoạt động trên vùng núi độ cao 4 km. Nhưng "Katran" không chỉ có thể bay lên, mà còn hạ cánh xuống đó, tắt động cơ và khởi động lại. Katran có thể ở "địa điểm dã chiến" trong tối đa 30 ngày, xa sân bay căn cứ.
Cách đây không lâu, Ka-52 đã được chuyển giao cho một trong những quốc gia có khí hậu nóng. Khách hàng rất hài lòng. Tôi nghĩ trong điều kiện của Việt Nam, trực thăng loại này cũng sẽ có nhu cầu lớn".
© Sputnik / Dmitriy ShorkovTrang bị vũ khí của máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52K «Katran»
Trang bị vũ khí của máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52K «Katran» - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Trang bị vũ khí của máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52K «Katran»

"Thợ săn đêm"

Trực thăng tấn công Mi-28NE "Thợ săn đêm" có nhiều khác biệt so với "Ka-52". Kích thước lớn hơn đáng kể. Cỗ máy thương hiệu «Mil» cũng có hai động cơ nhưng theo thiết kế truyền thống (một cánh quạt chính, đuôi dài với cánh quạt  đuôi). Khung càng, khác với Ka-52, không thu lại được và cách bố trí không hoàn toàn quen thuộc với trực thăng Nga: hai bánh chính phía trước và một bánh nhỏ ở phía sau. Đội bay cũng hai người, nhưng vị trí ngồi  trước sau. Phi công điều hành ở phía trước, thấp hơn một chút,  chỉ huy ngồi cao hơn, có tầm nhìn tốt.

Rus Mi-28NE Night Hunter pic.twitter.com/6DcUxDokOs
Do kích thước và cách bố trí, Mi-28 là phương tiện hoạt động trên đất liền. Xét về tốc độ bay, tải trọng chiến đấu và mức độ tự bảo vệ, nó vượt qua Ka-52 và không thua kém về phẩm chất nhào lộn trên không. Không có gì ngạc nhiên khi đội nhào lộn trên không duy nhất trên thế giới sử dụng trực thăng chiến đấu - "Berkut" - bay trên Mi-28.
© Sputnik / Dmitriy ShorkovTrang bị vũ khí của Mi-28NE
Trang bị vũ khí của Mi-28NE - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Trang bị vũ khí của Mi-28NE
Một phiên bản xuất khẩu cũng đã được giới thiệu tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2021. Thuyết trình trước các nhà báo, đại diện nhà sản xuất Andrey Varfolomeev ghi nhận:
Máy bay trực thăng tấn công Ka-52 trong bãi đậu tĩnh của Diễn đàn Quân đội -2017. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2020
Loại trực thăng bay biển Ka-52K chuẩn bị được sản xuất hàng loạt
“Đây là một mẫu trực thăng sau hiện đại hóa. Hoạt động thực tế của Mi-28N trong quân đội, thử nghiệm trong các hoạt động thực chiến đòi hỏi một số cải tiến về thiết kế. Điều này chắc chắn cũng được tính đến trên phiên bản xuất khẩu, với động cơ mạnh hơn: "VK-2500 - 01 series". Sử dụng các lưỡi cánh mới. Hiệu suất chung của máy bay đã được cải thiện".

Khả năng chiến đấu của "Thợ săn đêm"

 Theo Andrey Varfolomeev, "Thợ săn đêm" cải tiến đã mở rộng đáng kể khả năng tác chiến. Thứ nhất, trang bị trạm giám sát, ngắm bắn với hệ thống dẫn đường bằng laser cho tên lửa, thay cho radar trước đây. Trực thăng được trang bị tên lửa không đối không - giống như của tên lửa phòng không di động Verba, với tầm bắn 6 km. Như một tùy chọn, có thể lắp đặt thiết bị cho phép cỗ máy hoạt động "kết hợp" với máy bay không người lái. Từ UAV, phi hành đoàn có thể nhận được chỉ định mục tiêu và sử dụng vũ khí  mà không mất thêm thời gian cho việc tự tìm kiếm mục tiê.
“Phạm vi tiêu diệt xe bọc thép đối phương bằng tên lửa dẫn đường của "Thợ săn đêm" đạt tới 10 km, - Andrei Varfolomeev nói tiếp,  - Tầm bắn hiệu quả từ pháo 30 mm - 4 km. Trực thăng cũng có thể mang theo tên lửa «không đối đất» truyền thống, như thực tế đã cho thấy, hãy còn quá sớm để từ bỏ vũ khí này. Radar trên khoang giúp "phát hiện" các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lên tới 20 km. Tổ hợp bảo vệ trên máy bay bao gồm trạm laser để chế áp đầu đạn tên lửa đối phương, hệ thống phóng "mồi bẫy nhiệt" thiết bị cảnh báo bị đối phương chiếu laser và radar.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала