Robot "Marker" của Nga được đánh giá cao ở Anh

© Sputnik / Ivan SurayevNền tảng robot kỹ thuật "Marker"
Nền tảng robot kỹ thuật Marker - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc thử nghiệm robot mới "Marker" của Nga cho phép nước này vượt lên một trình độ mới trong phát triển công nghệ không người lái, nhà báo người Anh David Humble nhận định trong một bài báo đăng trên Forbes.
Như bộ phận báo chí của Quỹ Nghiên cứu Tiên tiến của Nga (FPI) cho biết, robot Marker trong chương trình kiểm tra thử nghiệm ở vùng Chelyabinsk đã độc lập di chuyển được 100 km, thực hiện tuần tra quanh ranh giới khu dân cư, cùng lúc đó một robot khác cũng diễn tập việc thả một tổ máy bay không người lái.
Theo lời chia sẻ với ấn phẩm của ông Samuel Bendett, một chuyên gia về các hệ thống không người lái của Nga, thì Marker là một mẫu trình diễn công nghệ cho phép đánh giá được những công nghệ và hệ thống được sử dụng, cũng như thử nghiệm các phương pháp khác nhau để tạo ra một phương tiện không cần người điều khiển có thể tự hành trên mặt đất.
Robot chiến đấu Uran-9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Nga chế tạo robot phòng không trên cơ sở «Uran-9»
“Marker sẽ được thử nghiệm chung với UAV chiến đấu và UAV “cảm tử” (kamikaze), - ông Bendett nhận xét, đồng thời lưu ý rằng trước đây Nga đã tiến hành thử nghiệm sử dụng chung UAV với các phương tiện robot khác.
Theo ông, nhờ hệ thống mô-đun, các nhà sản xuất khác nhau có thể đưa ra các công nghệ mới để thử nghiệm sau đó. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga đang tích cực làm việc để tích hợp các hệ thống không người lái và robot vào trang bị cho quân đội, ông Bendett cho biết.
Theo tác giả Humble, điểm khác biệt chính giữa Nga và Mỹ trong việc phát triển UAV là mặc dù đã phát triển robot mặt đất trong hơn 40 năm qua, nhưng trên thực tế Mỹ chưa hề sử dụng chúng để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. Trong khi đó quân đội Nga đã thử nghiệm robot Uran-9 ở Syria, và mặc dù khi đó phát hiện ra nhiều thiếu sót, nhưng họ cũng đã rút ra được những bài học từ kinh nghiệm thu được.
Xe chiến đấu của hệ thống tên lửa chống tăng Shturm-S tại triển lãm quốc tế về vũ khí và công nghệ quốc phòng ArmHiTec-2018 ở Yerevan - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Nga bắt đầu chế tạo tổ hợp robot tấn công hạng nặng "Shturm" sử dụng để chiến đấu trong thành phố
Tác giả nhắc lại việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói về việc thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí ở Syria.
"Robot không người lái hoạt động trên mặt đất của họ có thể hôm nay còn ở Chelyabinsk, nhưng hôm sau đã có mặt trên chiến trường - và kết quả là một phiên bản cải tiến sẽ xuất hiện ngay ngày hôm sau. Có vẻ như Nga đang trực tiếp đặt cược vào việc khẩn trương phát triển tiến tới xây dựng Lực lượng Hồng quân robot hóa", - nhà báo Humble kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала