Giới chuyên gia Mỹ đánh giá về các cuộc thử nghiệm của S-400

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của các đơn vị hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-400 "Triumph". Các cuộc thử nghiệm của hệ thống Nga đã nhận được những đánh giá tại Hoa Kỳ. Tạp chí National Interest đăng tải ý kiến của một chuyên gia quân sự về tổ hợp S-400 của Nga.

S-400 đã trở thành nền tảng chiến đấu phổ biến ở Nga

Hệ thống S-400 được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại vũ khí tấn công hàng không vũ trụ hiện đại và tiềm năng. Tác giả lưu ý rằng ngay từ khi được đưa vào trang bị, tổ hợp S-400 đã trở thành "một trong những nền tảng tác chiến cao cấp có nhu cầu sử dụng nhiều nhất ở Nga".
Trên thao trường Kapustin Yar, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất đã thực hiện bắn thử nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Tiết lộ khách hàng nước ngoài tiềm năng đầu tiên mua S-500
Chuyên gia nhấn mạnh rằng trong quá trình phát triển S-400, Nga đã sử dụng những thành tựu của S-300, nhưng Triumph có nhiều khả năng hơn. Cụ thể, hệ thống phòng không S-400 ngày từ đầu đã được trang bị 4 loại tên lửa, cho phép bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 40 đến 400 km. Đặc biệt, tên lửa 40N6E có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa ngay cả trong điều kiện quân địch áp dụng phương pháp đối phó bằng điện tử.
Theo tác giả, S-400 có thể sánh ngang với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay S-400 còn thua kém hệ thống phòng không Mỹ về khả năng phòng thủ chống tên lửa. Ông tin rằng việc đưa tên lửa đánh chặn 77N6 vào kho vũ khí S-400 có thể thu hẹp khoảng cách này.

Sử dụng S-400 như một công cụ chiến tranh kinh tế

The National Interest viết rằng “thật đáng buồn” là S-400 được đề nghị xuất khẩu. Điều này dẫn đến việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc mua hệ thống phòng không Triumph.
“Không nên đánh giá thấp việc sử dụng S-400 như một công cụ chiến tranh kinh tế vì nền tảng này là một ví dụ về cuộc chiến tranh lai của Nga chống lại Hoa Kỳ và NATO,” - tác giả kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала