Mỹ đánh giá cao tên lửa MiG-31 của Nga

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đa chức năng MiG-35 tại khu vực thử nghiệm của nhà máy hàng không Lukhovitsy
Máy bay chiến đấu đa chức năng MiG-35 tại khu vực thử nghiệm của nhà máy hàng không Lukhovitsy - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
Các tác giả bài viết trên tạp chí The Military Watch (Mỹ) chú ý đến trang bị vũ khí mở rộng của máy bay đánh chặn MiG-31BM và MiG-31BSM. Các loại máy bay này được trang bị tên lửa mới không-đối-không tầm ngắn R-74M. Loại đạn mới khiến MiG-31 trở thành một trong những máy bay linh hoạt nhất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Ưu điểm của máy bay

Các tác giả bài viết trên tạp chí The Military Watch lưu ý rằng MiG-31 được trang bị radar Zaslon-M và tên lửa tầm xa 400 km, mang lại lợi thế cho máy bay trong việc đánh các mục tiêu ngoài tầm nhìn.
Máy bay ném bom chiến lược-tàu sân bay tên lửa Tu-160 trong cuộc diễn tập trang phục phần trên không của lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Moskva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Hoa Kỳ nêu ra ưu thế của máy bay mang tên lửa Tu-160 của Nga so với B-1

Tên lửa R-74M khắc phục điểm yếu

Máy bay MiG-31 chuyên dùng để đánh chặn các mục tiêu trên không khiến cho máy bay có điểm yếu khi cận chiến. Tờ Military Watch viết rằng máy bay này không tác chiến ở tầm gần và "hầu như không thể thực hiện các thao tác phức tạp". Ngoài ra, radar của MiG-31 được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa.
Tên lửa R-74M bù đắp cho những thiếu sót của MiG-31 trong khả năng cận chiến, cho phép nó tiêu diệt các mục tiêu cơ động. Loại đạn mới đảm bảo tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 300 mét. Bài viết trên tạp chí The Military Watch nhấn mạnh rằng R-74M sẽ có thể bắn trúng trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái mà không cần sử dụng tên lửa tầm xa R-37.
Các tác giả kết luận rằng tên lửa mới làm cho MiG-31 có thể sử dụng nhiều loại đạn, trở thành "loại máy bay rất linh hoạt". Các tên lửa đánh chặn nâng cấp cũng có thể mang đầu đạn Kinzhal, bom và tên lửa chống hạm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала