Công ty liên doanh xem xét các dự án đầu tư

© Flickr / abdullah dahabLá cờ Việt Nam
Lá cờ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi Đại sứ quán Việt Nam ở Matxcơva tổ chức lễ giới thiệu về Đà Nẵng, thì trước hết mời các đại diện của Yaroslavl.

Thành phố với dân số 600 nghìn người nằm cách Maxcơva 300 km mới đây đã kỷ niệm 1.000 năm tuổi. Và 30 năm trước đây, Yaroslavl đã thiết lập quan hệ kết nghĩa anh em với thành phố Đà Nẵng.

Ở Nga và Việt Nam có nhiều thành phố và khu vực kết nghĩa anh em với nhau từ thời Xô Viết: St. Petersburg và thành phố Hồ Chí Minh, Vladivostok và Hải Phòng, Chita và Ninh Bình, Ulyanovsk và Nghệ An, Hà Tĩnh và Yekaterinburg. Nhưng, nếu trước đây quan hệ anh em chủ yếu mang tính chất biểu tượng thì hiện nay sự kết nghĩa anh em có nội dung cụ thể. Điều này là đúng khi nói về quan hệ giữa Yaroslavl và thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết: “Cả Yaroslavl và Đà Nẵng đều muốn phát triển quan hệ hợp tác trong mọi lĩnh vực, kể cả trong ngành giáo dục, y tế, văn hóa và kinh tế. Đà Nẵng hy vọng vào những khoản đầu tư của Yaroslavl, vào đầu tư của Nga nói chung, điều này là rất cần thiết cho sự phát triển của thành phố”.

Khối lượng trao đổi thương mại giữa hai thành phố nay là khá nhỏ, khoảng 150 nghìn đô la một năm. Nói chung, phía Việt Nam mua từ Yaroslavl động cơ ô tô, sơn, vecni. Cho đến gần đây, Yaroslavl đã cung cấp cho Việt Nam cáckhuôn mẫu lốp xe ô tô các loại. Tuy nhiên, bây giờ ở Đà Nẵng có nhà máy sản xuất khuôn mẫu lốp xe đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước. Giám đốc nhà máy săm lốp Yaroslavl, ông Vladimir Simonov cho biết: “Chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhà máy săm lốp ở Đà Nẵng, đã thành lập công ty liên doanh chuyên sản xuất các sản phẩm kỹ thuật theo công nghệ cao cho ngành công nghiệp săm lốp và cao su. Ở Việt Nam có nhu cầu lớn về các loại sản phẩm này, kể cả tại nhà máy "Sao đỏ" ở Hà Nội, cũng như tại các xí nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và nhà máy săm lốp ở Đà Nẵng. Trong ngành công nghiệp này, công ty liên doanh của chúng tôi là cơ sở số một trên thị trường Việt Nam”.

Ông Vladimir Simonov nhận định rằng, các chuyên gia từ Yaroslavl rất hài lòng với kết quả làm việc với các đồng nghiệp Đà Nẵng. Trong quan hệ giữa chuyên gia của hai nước có sự hiểu biết lẫn nhau, họ có quan điểm chung về triển vọng phát triển quan hệ đối tác kinh doanh không chỉ trong khuôn khổ công ty liên doanh, mà còn giữa hai thành phố. Các chuyên gia Yaroslavl bắt đầu phát triển các dự án đầu tư vào Đà Nẵng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала