Trung Quốc, Nga, "Nhà nước Hồi giáo" – Ai là mối đe dọa lớn đối với Nhật Bản?

© Flickr / James CridlandQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Sách Trắng” mới mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản chuẩn bị công bố bày tỏ quan ngại trước hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, sự gia tăng số lượng các nhóm ly khai thề trung thành với “Nhà nước Hồi giáo" và sự phát triển chương trình tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

“Sách trắng” cũng đề cập đến việc các lực lượng vũ trang Nga mở rộng vùng hoạt động của mình.

Đáng chú ý là thông tin về “Sách Trắng” của Nhật Bản đã lan rộng trong giới truyền thông ngay sau khi Lầu Năm Góc tiết lộ Chiến lược quân sự quốc gia mới. Nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Nghiên cứu Quốc tế MGIMO Andrei Ivanov nói:

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Liệu Nhật Bản có sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc?
“Theo các nhà chiến lược quân sự Mỹ, kẻ thù chính của Mỹ là Nga, "Nhà nước Hồi giáo", Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Trên thực tế, ngoại trừ Iran, toàn bộ danh sách "các nước có vấn đề" của Mỹ đều được Nhật Bản lặp lại trong“Sách Trắng”. Nhật Bản lo ngại về việc các lực lượng vũ trang Nga mở rộng vùng hoạt động. Theo quan điểm của Nga, nguyên nhân để Nhật Bản quan ngại thật nực cười. Nga chủ yếu tiến hành tập trận trong phạm vi biên giới của mình. Và Nga làm điều đó chỉ vì trên thực tế Mỹ và NATO đưa các các căn cứ quân sự của mình đến gần biên giới Nga. Vậy mà trong các phương tiện truyền thông Mỹ lại xuất hiện các tranh luận về khả năng chiến tranh hạt nhân với Nga. Bình Nhưỡng đưa bom hạt nhân đe dọa thế giới chỉ bởi không muốn Hoa Kỳ tiến hành với Bắc Triều Tiên các chiến dịch tương tự như với Nam Tư, Iraq và Libya. Các mối đe dọa cũng tăng lên ở biển Đông khi Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự trong khu vực. Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực này. Sau khi Tokyo và Washington đứng về phía đối thủ của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp, có nguy cơ đe dọa là hải quân Mỹ và Nhật Bản sẽ xuất hiện ở biển Đông.”

Theo ông Andrei Ivanov, mối đe dọa thực sự nghiêm trọng được nêu trong “Sách Trắng” của Nhật Bản là "Nhà nước Hồi giáo":

Quốc kỳ Nhật Bán - Sputnik Việt Nam
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đe dọa hủy diệt nhà nước Nhật Bản
“IS thực sự là một thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại hiện nay. Nó đe dọa không chỉ các Kitô hữu hay thế giới Do Thái, mà đe dọa cả những tín đồ Hồi giáo tuân thủ nguyên tắc Hồi giáo truyền thống. Và thế giới phương Tây, bao gồm cả Nhật Bản, phải hiểu rằng không thể đối phó với IS mà không cần sự giúp đỡ của Nga và Trung Quốc. Nếu phương Tây lãng phí thời gian vào cuộc đối đầu với Moskva và Bắc Kinh, IS sẽ có cơ hội tuyệt vời để củng cố vị trí của nó. Cần phải nhắc lại rằng, các tổ chức Hồi giáo cực đoan do CIA thành lập để chống ảnh hưởng của Liên Xô trước đây, đã dần quay súng chống lại "cha đẻ" của mình. Với IS, mọi chuyện cũng sẽ xảy ra như vậy.”

Trong khi đó, theo “Sách Trắng” của Nhật Bản và chương trình Chiến lược Quân sự Quốc gia của Hoa Kỳ, có thể thấy rằng Tokyo và Washington đang trở lại mô hình "chiến tranh lạnh".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала