Nhà báo Nhật Bản về các sự kiện ở Ukraina

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaQuân nhân Ukraine trên xe tăng tại tỉnh Donetsk
Quân nhân Ukraine trên xe tăng tại tỉnh Donetsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mấy ngày gần đây có những tin về diễn biến ngày càng căng thẳng ở phía Đông Ukraina.

Kiev đang tập trung các đơn vị quân đội gần Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Pháo binh Ukraina bắn vào các khu dân cư, làm hàng chục người dân thiệt mạng. Các chuyên gia nói về một thực tế rằng, trong tình hình kinh tế khó khăn do chính sách không đủ năng lực của chính phủ, và để đánh lạc hướng sự chú ý của người dân, chính quyền Ukraina có thể lại một lần nữa phát động một cuộc tấn công vào Donbass.

Đài phát thanh "Sputnik" yêu cầu học giả và nhà báo nổi tiếng của Nhật Bản Toshihiko Siobara  nói lên quan điểm của ông về tình hình Ukraina. Một năm trước đây, ông đã xuất bản cuốn sách "Ukraine-gate", trong đó ông nhận xét rằng, cuộc đảo chính chống hiến pháp ở Ukraina vào tháng 2 năm 2014 đã diễn ra với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Năm nay, ông Siobara xuất bản một cuốn sách mới "Ukraine-2", trong đó ông phân tích các sự kiện vào mùa hè và mùa thu năm 2014 và mùa xuân năm 2015.
Bây giờ người ta lo ngại rằng, ở Ukraina có thể bùng nổ một cuộc chiến tranh mới. Các phóng viên người Nga và ngay cả những chuyên gia OSCE đã ghi nhận sự di chuyển của các đơn vị quân đội Ucraina về phía Đông, sát gần biên giới Novorossia. Theo ý kiến của ông Toshihiko Siobara, Ukraina đang phô diễn sức mạnh quân đội trước ngày Quốc khánh, và sau đó tình hình sẽ ổn định lại.

Chuyên gia Nhật Bản cho rằng, thậm chí nếu thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk, tình hình Ukraina không thể sớm cải thiện. Quá trình giải quyết các vấn đề tồn đọng trong nước sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng, việc thực hiện thỏa thuận Minsk là bước đi đầu tiên trên con đường giải quyết các vấn đề đó. Cần phải thay đổi Hiến pháp Ukraina trên cơ sở thỏa thuận Minsk để đảm bảo sự độc lập cho khu vực Donbass. Có lẽ quyết định này sẽ mang lại sự ổn định cho Ukraina. OSCE và các nước châu Âu nên gây áp lực lên Ukraina để buộc Kiev phải thực hiện Hiệp định Minsk. Ông Toshihiko Siobara nói:


 “Ngay từ khi ở Ukraina bùng nổ cuộc khủng hoảng, phương Tây chỉ trích gay gắt nước Nga và hỗ trợ cho Ukraina, nhưng, có vẻ như hiện nay họ bắt đầu hiểu tình hình thực tế: nguồn gốc vấn đề không phải là Nga mà là các hành động của Chính phủ Ucraina.  Bây giờ phương Tây bắt đầu chỉ trích chính quyền Ukraina. Nhưng, chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ cho Ukraina, tiếp tục chỉ trích Nga. Nguyên nhân là do thực tế rằng, người dân Nhật Bản không có thông tin về tình hình thực tế ở Ukraina”.

 
Học giả và nhà báo nổi tiếng của Nhật Bản Toshihiko Siobaru nhận xét rằng:“Quá ít người đã đọc được cuốn sách của tôi. Nếu có nhiều người đọc được cuốn sách này thì họ đã biết sự thật và hiểu rõ rằng, "kẻ xấu" không phải là Nga mà là Hoa Kỳ”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала