Hijab - một biểu tượng của đấu tranh vì nữ quyền

© Fotolia / Jasmin MerdanHijab
Hijab - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đối với những phụ nữ đang sống hay đến Iran trong khoảng thời gian gắn, bất kể thuộc sắc tộc, quốc tịch hay tôn giáo nào, họ vẫn phải mang khăn trùm đầu.

Đây là điều bắt buộc theo pháp luật Iran. Không chỉ hiện nay, phụ nữ Iran mới phản đối quy định khắt khe này nhưng những ngày gần đây sự phản kháng hijab đã tăng lên thêm.

Lý do làn sóng phản đối mới là vụ việc với thành viên phi hành đoàn Air France, hãng hàng không đã nối lại chuyến bay đến Tehran. Một số tiếp viên hàng không yêu cầu không xếp họ làm việc trên tuyến bay để phản đối lệnh của hãng đòi họ mang khăn trùm đầu khi tới thủ đô Iran. Kết quả, Air France thông báo sẽ cho phép các cô gái chuyển chuyến bay làm việc nếu họ không muốn đến Iran.

Câu chuyện xảy ra ở Pháp bất ngờ gây một làn sóng mới cho "chiến dịch chống hidjab" tại Iran. Các nhà tổ chức chiến dịch thông qua Facebook đã gửi yêu cầu tới tất cả các phụ nữ nước ngoài đến Iran thực hiện chụp hình không mang khăn trùm đầu và đưa ảnh lên trang Facebook của họ. Một nữ khách du lịch đã đăng ảnh với chú thích: "Iran tuyệt đẹp, người Iran thật tuyệt vời. Nhưng chuyện bắt buộc mang khăn trùm đầu tạo cho tôi một cảm giác nô lệ khủng khiếp. Trong cuộc sống của tôi đó chỉ là 22 ngày, nhưng các bạn thì phải mang nó thường xuyên!" Trang Facebook của chiến dịch đã được gần nửa triệu người dùng ủng hộ. Mục tiêu chung đã đoàn kết người dùng mạng là phụ nữ Iran có quyền tự lựa chọn trang phục cho bản thân.

Thời gian gần đây, "vấn đề hijab" ngày càng mang đậm màu sắc chính trị. Nhà văn Mỹ-Iran Azadeh Moaveni cho biết: "Đối với các quan chức Cộng hòa Hồi giáo Iran, hijab có tính biểu tượng rất lớn… Nới lỏng hijab, theo họ, sẽ là sự đảo lộn địa ngục; mọi người sẽ muốn uống bia ngoài phố và đọc những tiểu thuyết không lọt qua kiểm duyệt. Họ tin rằng hijab là "cửa đập ngăn cản tự do".

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Khamenei, một người bảo thủ, từng nói rằng việc phụ nữ đeo khăn trùm đầu "cứu xã hội chúng ta không chìm vào tham nhũng và rối loạn." Nhưng các nhà cải cách xã hội nhìn vào vấn đề từ góc cạnh khác. Bà Parwan Salahshori, thành viên Quốc hội Iran cho biết: "Phụ nữ Iran muốn thay đổi… Chúng tôi phải tự mình quyết định có đi bầu cử hay không, hay có mang hijab hay không". Bản thân Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong loạt các bình luận trên Twitter đã nói rằng, không nên coi một nữ Hồi giáo không mang hijab là người vô đạo đức.

Nữ học giả Iran Elena Dunaeva, cán bộ Viện Nghiên cứu phương Đông Viện Hàn lâm Khoa học Nga chia sẻ ý kiến:

"Hiện nay, rất nhiều đổi mới diễn ra trong mọi lĩnh vực xã hội Iran, kể cả vấn đề khăn trùm đầu, đã đạt đến đỉnh điểm và sẵn sàng thay đổi sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống nghiêng về phía hiện đại. Các thanh niên, trí thức, tầng lớp trung lưu thành thị, dù ở mức độ khác nhau đều tiếp nhận tích cực những đổi mới này."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала