Đặc phái viên của LHQ de Mistura: Nga và Hoa Kỳ gần như làm được điều kỳ diệu ở Syria

© REUTERS / Denis BalibouseĐặc phái viên của LHQ de Mistura
Đặc phái viên của LHQ de Mistura - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đêm 28 tháng Tư, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, đã tổng kết kết quả vòng đàm phán tháng tư giữa các phe tham chiến tại Syria.

Trước đó, ông đọc một báo cáo dài hai giờ đồng hồ về công việc đã thực hiện trong cuộc điện thoại hội nghị trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, họp tại New York.

Báo cáo của ông đưa tới một điều rằng, những tiến bộ đạt được thật ít ỏi, và có thể sẽ trở về con số không, nếu lệnh ngừng bắn ở Syria không được tuân thủ, và khi đó Hoa Kỳ và Nga sẽ là các bên phải chịu trách nhiệm.

Theo ông, tình hình ở Syria xấu đi đến mức khiến các vòng hòa đàm giữa các phe ở Syria trở nên vô nghĩa, nếu việc chấm dứt chiến sự tại Syria không được phục hồi trở lại tới thời điểm cuối tháng Hai, khi Nga và Hoa Kỳ "đã làm được điều kỳ diệu".

Đặc phái viên chỉ ra rằng ông muốn tổ chức một cuộc hòa đàm giữa các phe  tham chiến tại Syria vào tháng Năm, vì theo kế hoạch "vẫn còn ít nhất một hay hai vòng nữa".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала