Nhà phân tích Mỹ: Truyền hình Nga được tự do hơn so với Mỹ

© Sputnik / Sergey SubbotinTruyền hình Nga
Truyền hình Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Mỹ, tất cả các phương tiện truyền thông của Nga thường được gọi là "bộ máy tuyên truyền Kremlin".

Trên thực tế, các kênh truyền hình Nga phát sóng rất nhiều chương trình "talk show" thú vị, khi một nhóm người ngồi lại với nhau để thảo luận một số vấn đề nóng hổi, và họ nói lên những quan điểm khác nhau nhất trong phạm vi rộng hơn so với truyền hình Mỹ. Các chương trình này thu hút hàng triệu khán giả. Ông Gilbert Doctorow, điều phối viên phụ trách châu Âu của "Ủy ban Mỹ hỗ trợ các thỏa thuận giữa phương Đông và phương Tây" viết như vậy trong bài viết đăng trên Consortium News. Đây không chỉ là ý kiến ​​của một khán giả TV. Vào đầu tháng 5, ông Gilbert Doctorow đã tham gia một chương trình talk show trên kênh truyền hình Nga.

Ở Nga, các kênh truyền hình mời tham gia "talk show chính trị" cả những người ủng hộ chính sách của Kremlin lẫn những đại diện của phe đối lập. Và những người nước ngoài cũng thường xuyên tham gia các chương trình chính trị, đó là các nhà chính trị học, các nhà phân tích và nhà báo từ Mỹ, Đức, Israel, Ba Lan, Ukraina. Với sự tham gia của họ sự thảo luận trở nên rất gay gắt hơn.

Các chương trình talk show của Nga thường được thực hiện dưới dạng trao đổi cởi mở, đặc biệt khi trong số khách mời không có quan chức cấp cao, nhà phân tích cho biết. Ông lưu ý rằng, cuộc thảo luận đôi khi rất gay gắt, và những câu nói hóm hỉnh nhất và thông minh nhất được công chúng vỗ tay hoan nghênh. Đồng thời, người dẫn chương trình vẫn giữ bình tĩnh để cuộc tranh luận tiếp tục một cách văn minh. Ngoài ra, khách mời có thể tham gia phát biểu mỗi khi có ý kiến riêng về nội dung được thảo luận.

Tác giả viết, trong chương trình talkshow trên TV Nga, ông đã phát biểu ba lần. Và ông đặc biệt lưu ý đến thực tế rằng, người dẫn chương trình Evgeny Popov đã biết rõ — khách mời người Mỹ có ý kiến hoàn toàn đối lập. Tuy nhiên, mỗi khi ông Doctorow phát biểu, người dẫn chương trình cũng chú ý lắng nghe cho phép khách mời nói lên đến cùng quan điểm của mình, kêu gọi những người khác giữ bình tĩnh.

"Sẽ rất tốt nếu trên các kênh truyền hình nổi tiếng nhất của Mỹ cũng xuất hiện những chương trình tương tự — rất tự nhiên, nhưng sâu sắc — để có những tranh luận về chính sách đối với Nga và các nước khác" — ông Gilbert Doctorow kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала