Forbes giải thích lý do Tokyo muốn Moskva trở lại G7

© Sputnik / Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhShinzo Abe và Vladimir Putin
Shinzo Abe và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang nỗ lực đưa Nga trở lại G7, khôi phục định dạng G8 và làm nhẹ bớt những biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Nga.

G7 - Sputnik Việt Nam
Forbes: G7 đã sống hết thời của mình
Nhà báo Jeremy Maxi tạp chí Forbes cho rằng, mục tiêu chính của ông Abe là nhằm làm tách xa Nga và Trung Quốc.

Sử dụng quyền chủ tịch G7 năm nay, ông Abe sẽ đưa vào chương trình nghị sự hai đề xuất gây tranh cãi. Việc trước nhất là lên án "sự ương ngạnh" của Trung Quốc ở Biển Đông, thứ hai — đưa Nga trở lại G7.

Theo Jeremy Maxi, ông Abe muốn cải thiện quan hệ với Nga để khôi phục sự cân bằng vũ lực trong khu vực và có những biện pháp đề phòng trường hợp Trung Quốc mưu đồ làm bá chủ. Ngoài ra, Nhật Bản cũng nỗ lực trở nên độc lập hơn trước sự ảnh hưởng của Mỹ.

Hôm thứ Năm, tại khu vực Ise-Shima tỉnh Mie Nhật Bản đã khai mạc cuộc họp hai ngày của G7. Hội nghị thượng đỉnh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama, ông Francois Hollande (Pháp), bà Angela Merkel (Đức), ông David Cameron (Anh), ông  Matteo Renzi (Italia) và ông Justin Trudeau (Canada).

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала