M5S: «Italy nên rời khỏi khu vực đồng euro để cứu ngành công nghiệp"

© REUTERS / Stefano RellandiniEuro
Euro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Chúng tôi luôn nói rằng đồng euro như hiện có không hiệu quả và chúng tôi cần euro-2 hoặc đồng tiền thay thế", - Phó chủ tịch Viện dân nghị Italy Luigi Di Maio khẳng định và cho rằng, người dân Ý cần phải quyết định về số phận đồng euro.

Đúng một năm trước, M5S («Phong trào 5 Sao") đã thu thập được 200.000 chữ ký đòi Quốc hội ấn định một cuộc trưng cầu tư vấn về việc rút khỏi khu vực đồng euro. Cho đến nay, Phong trào vẫn chưa đạt được mục đích được đề ra. Một trong những tác giả của sáng kiến, ông Carlo Sibilia đã chia sẻ với Sputnik-Italy về cái giá mà đất nước sẽ gánh chịu nếu tiếp tục ở lại khu vực đồng euro.

Rome - Sputnik Việt Nam
Dân Italy muốn tổ chức trưng cầu về ra khỏi khu vực đồng euro
"Kể từ khi gia nhập khu vực đồng eoro, Italy trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử về mặt kinh tế. Hơn 30% các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, trụ cột kinh tế của Italy đã ngừng làm việc. Đồng tiền của chúng tôi quá mạnh so với hình thức kinh tế hiện có. Điều này dẫn tới việc chúng tôi buộc phải mua của nước ngoài các sản phẩm không còn được sản xuất tại Italy vì ở đó chúng rẻ hơn. Nếu đất nước của bạn có đồng tiền mạnh hơn nền kinh tế thì vài năm sau bạn ngoảnh lại và thấy rằng bạn đánh mất ngành công nghiệp sản xuất mà bạn khó có khả năng phục hồi. Trách nhiệm thuộc về hệ thống kinh tế ở Italy, tức là đồng euro. Đó là lý do thúc đẩy chúng tôi đưa vấn đề ra thảo luận với các công dân Italy — liệu chúng tôi có nên rút khỏi châu Âu (chúng tôi không muốn rời khỏi EU) hay là ra khỏi khu vực đồng euro."

"Kết quả các cuộc bầu cử cấp hành chính gần đây cho thấy M5S nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ — chúng tôi có 19 trong số 20 ghế thị trưởng. Điều đó có nghĩa những lực lượng chính trị trước kia không coi trọng các sáng kiến của chúng tôi giờ đây sẽ buộc phải lắng nghe".

"Hiến pháp Italy không nêu ra việc tổ chức trưng cầu các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ thể liên quốc gia (EU). Do đó, chúng tôi đề nghị một cuộc trưng cầu tư vấn tham khảo ý kiến người dân."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала