Bộ trưởng Nihat Zeybekci: Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga sẽ phát triển

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhNihat Zeybekci
Nihat Zeybekci - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci lưu ý rằng, chuyến thăm của phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đến Matxcơva là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị cuộc gặp giữa Tổng thống Recep Erdogan và Tổng thống Vladimir Putin.

Nihat Zeybekci - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nói về việc phục hồi quan hệ hợp tác với LB Nga
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sputnik, Bộ trưởng Zeybekci, một thành viên trong phái đoàn chính phủ vừa ở thăm LB Nga, bày tỏ tin tưởng rằng, tại cuộc gặp này hai nhà lãnh đạo sẽ xem xét không chỉ các vấn đề kinh tế, mà còn các vấn đề chính trị trong khu vực, bao gồm cả vấn đề Syria.

Trước hết, theo Bộ trưởng Zeybekci, nên nhấn mạnh một thực tế quan trọng:

"Ngay sau cuộc đảo chính, ông Putin là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên gọi điện thoại cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nói thật, trong bầu không khí vào ngày hôm đó, cuộc gọi của ông Putin là sự ủng hộ về tinh thần rất quan trọng đối với chúng tôi ".

Nói về sự phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước, ông Nihat Zeybekchi nhận định rằng, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có ý định khôi phục lại mức độ trước đó và tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương. Theo ông, trong thành phần phái đoàn chính phủ đến thăm Matxcơva có các đại diện của Bộ Lương thực Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi, Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Hàng hải và Truyền thông, Bộ Năng lượng. Ông Nihat Zeybekci nói:

"Cả hai bên đạt sự đồng thuận 100% về việc cần phải đưa quan hệ song phương lên mức độ đã tồn tại trước ngày 24 tháng 11 năm 2015. Tất nhiên, chưa thể nói sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng, tôi hy vọng rằng, vấn đề sẽ được giải quyết hoàn toàn tại cuộc gặp vào ngày 9 tháng Tám. Chính phủ Nga đã thông qua một số quyết định tích cực trong lĩnh vực du lịch liên quan đến các chuyến bay thuê bao. Cả hai bên đều đồng ý khôi phục lại chế độ miễn thị thực. Có những dấu hiệu tích cực trong vấn đề xuất nhập khẩu các loại rau và trái cây, nhưng, vì lý do kỹ thuật, phái đoàn Nga phải đến Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất các thủ tục. Tôi hy vọng rằng, tất cả các thủ tục cần thiết sẽ được chuẩn bị trước cuộc gặp vào ngày 9 tháng Tám. Hai bên sẽ tiếp tục các công việc chuẩn bị một thỏa thuận tự do thương mại, các dự án trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư. Đã đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak về việc vào tháng 10 sẽ tiến hành cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ về thương mại và hợp tác kinh tế. Tôi và ông Novak là hai đồng chủ tịch của ủy ban. Tức là, chuyến thăm Nga lần này đã mang lại rất nhiều kết quả".

Tại các cuộc gặp ở Matxcơva hai bên cũng đã thảo luận về dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu và đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ", hai dự án từng bị đình chỉ sau vụ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga. Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết:

"Chúng tôi có đủ ý chí chính trị để xây dựng "Dòng chảyThổ Nhĩ Kỳ". Chỉ còn lại một vài chi tiết kỹ thuật. Bộ trưởng Năng lượng của hai nước  nên xem xét kỹ lưỡng các chi tiết đó. Dự án này nhất định sẽ được thực hiện, tôi tin chắc vào điều đó. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hơn ai hết trên thế giới bổ sung cho nhau.Cái gì không có ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì lại có ở Nga, và ngược lại. Nga có khí đốt, Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đưa khí đốt đến châu Âu. Chúng tôi sẽ sử dụng cơ hội này để phục vụ lợi ích của hai nước, để đạt hiệu quả cao nhất. Nội dung này phải được xem xét dưới góc độ quan hệ đối tác. Theo tôi, nếu có thái độ như vậy thì có thể giải quyết bất kỳ vấn đề".

Một trong những chủ đề được thảo luận trên báo chí và trong cộng đồng chuyên gia là những hậu quả kinh tế của cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Nihat Zeybekci, không có gì phải lo lắng:

"Nếu cuộc đảo chính bất thành xảy ra ở một nước khác với GDP cao, với nền dân chủ và các công nghệ phát triển cao, chẳng hạn như Đức và Anh, thì nền kinh tế của nước này sẽ không thể đứng lên. Các sở giao dịch chứng khoán, các ngân hàng sẽ không mở cửa, sẽ không có các giao dịch tài chính. Còn ở nước chúng tôi, vào buổi sáng ngay sau cuộc đảo chính bất thành các sở giao dịch đã mở cửa vào lúc 8.30 sáng và hoạt động bình thường. Tất nhiên chúng tôi đã trải qua các làn sóng đầu cơ.Tất nhiên, chúng tôi đã phải hứng chịu thiệt hại về kinh tế. Đã có biến động mạnh về tỷ giá ngoại tệ, đã phải nâng lãi suất. Nhưng bây giờ, tất cả khía cạnh tiêu cực về mặt kinh tế, tất cả các rủi ro đi vào quá khứ. Hiện nay, xét theo tất cả các tiêu chí, bao gồm cả kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lấy vị trí rất tốt".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала