Julian Assange: Chiến dịch tranh cử của Clinton là cơn cuồng chống Nga

© REUTERS / Chris KeaneHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange chỉ trích chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ của ứng viên từ đảng Dân chủ Hillary Clinton, gọi đó là "cơn cuồng loạn chống Nga".

"Trong chiến dịch này bộc lộ hoạt động ráo riết của đội quân báo chí chính trị. Gây ấn tượng rằng Ban tham mưu của Clinton trong chiến dịch sẽ cáo buộc đổ lỗi tất cả mọi người là điệp viên của Nga. Như vậy rất đáng lo ngại..", — ông  Assange nói khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
WikiLeaks: chiến lược PR mới của bà Clinton hướng đến buộc tội Nga
Theo lời ông này, bà Clinton đặt cược vào tuyên truyền an ninh.

"Bà ấy dường như mắc cơn cuồng loạn theo kiểu tinh thần chủ nghĩa tân-McCarthy về  quan hệ với Nga và sử dụng điều đó trong chiến dịch tranh cử", — ông Assange nhận xét.

Người sáng lập WikiLeaks nói thêm rằng Trump trong chiến dịch của mình cũng mắc những sai lầm, nhưng không thể gọi ông ta là điệp viên của Nga được.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала