Defence One: Hoa Kỳ nhận thấy có những thứ Quân đội nên học hỏi từ người Nga

© Sputnik / Dmitry Vinogradov / Chuyển đến kho ảnhSu-24
Su-24 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Nga đã chứng minh hiệu quả của mình ở Syria, còn các tướng lĩnh Mỹ chỉ quen tiến hành hoạt động chống phiến quân ở Trung Đông có những thứ nên học hỏi từ người Nga, - một số quan chức quân sự Mỹ nhận xét. Defence One đã viết về điều này.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung S-400 trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam
CNN: Quân đội Nga đang ở đỉnh cao sức mạnh kể từ sau Chiến tranh Lạnh
Trước hết, Bộ trưởng Lục quốc Mỹ Eric Fanning cho biết, cần thiết thúc đẩy việc phát triển phương tiện tác chiến mạng và vô tuyến điện tử. Tuy nhiên, theo Defense One, nhiệm vụ chính ở đây là trang bị cho Quân đội các công nghệ tác chiến thông tin và điện tử mà Liên bang Nga đang sở  hữu.

Để bắt kịp cấp độ của người Nga, Bộ trưởng Lục quân Mỹ tuyên bố thành lập một văn phòng phản ứng nhanh mới.

Ý kiến này cũng được bày tỏ bởi cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Steven Pifer, người tuyên bố rằng Quân đội Mỹ phải học lại cách thức tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn, khác với các cuộc đối đầu với phiến quân đối lập ở Trung Đông.

"Trong vấn đề này, tôi nghĩ rằng Quân đội Mỹ có cái nên học từ người Nga," — ông Pifer cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала