Khi Tổng thống xây dựng chính sách Nhà nước theo lời phán của pháp sư và giáo phái

© REUTERS / Kim Hong-JiPark Geun-hye
Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở Hàn Quốc đang ngày càng nóng lên vụ bê bối đe dọa chuyển sang luận tội bất tín nhiệm Tổng thống Park Geun-hye.

Dư luạn cáo buộc bà Park Geun-hye dung túng để cho người bạn gái Choi Soon-sil và đủ loại pháp sư khác nhau gây tác động ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Seoul.

© AP Photo / Lee Jin-manChoi Soon-sil
Choi Soon-sil - Sputnik Việt Nam
Choi Soon-sil

Người ta phát hiện ra rằng trong suốt thời kỳ lãnh đạo của bà, Tổng thống Park Geun-hye luôn chịu ảnh hưởng của nhóm bạn bè thân thiết không hề có kinh nghiệm chính trị và cũng như trình độ học vấn, là các thầy bói và người theo giáo phái với tiểu sử mù mờ đáng ngờ. Những người này không chỉ đơn giản là tư vấn cho bà Park Geun-hye, mà trong nhiều trường hợp còn chỉ đạo bà thông qua những quyết định chính trị quan trọng và có quyền ít nhiều truy cập những tài liệu mật của Chính phủ. Trên nền vụ xì-căng-đan chính trị gia tăng, dưới sức ép của công luận, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã buộc phải sa thải các trợ lý hàng đầu của bà và thực hiện các thay đổi nhân sự  trong Chính phủ. Theo thông báo của "Yonhap" vị trí Thủ tướng đã được trao cho ông  Kim Byong-joon, thay cho  Hwang Kyo-ahn. Ngoài ra, người đứng đầu Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Yim Jong-yong được chọn làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, thay thế ông Yoo Il-ho.

Làm thế nào mà tình huống kỳ quặc như vậy có thể phát sinh ở Hàn Quốc, khi cố vấn chính của Tổng thống là nữ pháp sư? Không ngẫu nhiên mà báo chí quốc nội lập tức nhớ tới một nhân vật nổi tiếng trong  lịch sử nước Nga và gọi bạn gái thân của bà Park Geun-hye bằng danh xưng "Rasputin Hàn Quốc".

"Sputnik" mời chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên Georgi Toloraia cho ý kiến.

"Tình huống lạ quả thực chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc. Đã xác minh được rằng Tổng thống của đất nước này trong nhiều năm qua đã chịu ảnh hưởng của những người không liên quan gì đến cơ cấu Nhà nước. Hơn thế nữa, đó là những người gắn kết với giáo phái nào đó. Và những người này chỉ đạo nguyên thủ quốc gia phải làm gì và làm thế nào để xây dựng chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Đặc biệt lạ là thực tế rằng bạn gái Choi Soon-sil thâm chí còn đặt ra quy tắc ngôn từ cho bà  Park Geun-hye. Trong đó, viện dẫn những thế lực siêu nhiên bà này khẳng định rằng bà biết chính xác Hàn Quốc sẽ tan rã sau hai năm nữa. Và dựa trên cơ sở những lời phán đoán của bà ta, đã xây dựng chính sách Nhà nước của Hàn Quốc. Ngoài ra, đám thân cận Tổng thống còn liên quan đến tham nhũng, như đã  từng xảy ra trong quá khứ dưới thời phụ thân Tổng thống Park Geun-hye, khi tiền thu đều là nhờ kinh doanh. Do đó, bê bối tham nhũng là thứ  khá quen thuộc với Hàn Quốc. Nhưng việc một nhóm thân cận đủ loại kiểu như  "Rasputin Hàn Quốc"  tác động cả đến quyết định quốc gia thì quả thực là xì-căng-đan hy hữu.  Và làm tràn chén đắng chịu đựng của cả các cư dân bình thường cũng như các lực lượng chính trị của đất nước".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Vì sao các lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc muốn tăng lượt nhiệm kỳ?
Vậy điều đó phải chăng có nghĩa là bất tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc sẽ là thực tế đầu tiên của nước này? Liệu điều đó sẽ ảnh hưởng  thế nào đến kết cấu bố cục lực lượng chính trị trong nước?

"Nhân dân đòi trưng cầu bất tín nhiệm buộc Tổng thống phải từ chức. Nhưng vấn đề là ở chỗ các lực lượng chính trị cơ bản trong nước như phái cầm quyền cũng như phe đối lập, trên thực tế, không quá quan tâm đến điều đó — ông Georgi Toloraia giải thích. — Bởi họ tính đến năm tới, năm bầu cử Tổng thống, cần chuẩn bị tốt để tranh đua. Nếu diễn ra động thái bất tín nhiệm bà Park Geun-hye bây giờ, sẽ cần phải tổ chức bầu cử ngay trong vòng 60 ngày. Mà các lực lượng chính trị hàng đầu hiện nay chưa sẵn sàng cho bầu cử trước thời hạn và chưa có các ứng viên hiện thực cho chức vụ cấp cao. Tôi cho rằng bất kể bao nhiêu om sòm chưa từng thấy rồi đây vụ xì-căng-đan sẽ phanh lại. Bởi  quyền lực thực tế của bà Park Geun-hye hầu như chẳng còn lại chút nào. Trong phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ nguyên thủ bà sẽ chỉ là Tổng thống danh nghĩa. Bất kỳ quyết định sẽ do cả bộ máy chuẩn bị và thông qua…"

Trên nền xì-căng-đan uy tín của Tổng thống Park Geun-hye đang giảm sút nhanh chóng, và chẳng mấy chốc sẽ phá kỷ lục của người tiền nhiệm là ông Roh Moo-hyun (chính là nhân vật đã tự tử vì bê bối tham nhũng). Mức tín nhiệm ông Roh Moo-hyun hồi cuối thời ông lãnh đạo đất nước đã lao dốc đến 5%, còn ở bà Park Geun-hye hiện tại là 14% nhưng cuộc rơi vẫn tiếp nối. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала