Forbes: NATO không được chào đón ở "ngoại ô St. Petersburg"

Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Mác "kẻ thù" mà chính quyền Mỹ hiện tại gán cho Nga mâu thuẫn với lợi ích của Mỹ, bình luận viên Forbes Lauren Thompson nói.

Ông cho rằng tân chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump sẽ có thể thay đổi xu hướng này.

Trước hết, Trump cần tìm thấy điểm chung với lãnh đạo Nga. Ông Thompson cho rằng ưu tiên trong vector hợp tác giữa hai nước là đấu tranh với cực đoan Hồi giáo.

NATO US-F-22 Raptor ở Litva - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov: Nga làm tất cả để tự bảo vệ trước sự bành trướng của NATO
Tổng thống đắc cử cũng nên hạn chế việc tăng cường NATO phía biên giới phía Đông.

"Bố trí quân đội NATO ở "ngoại ô" St. Petersburg khiến Moskva quan ngại một cách chính đáng" — ông Thompson viết.

Hơn nữa, tổng thống đắc cử Trump phải tập trung vào lập trường cứng rắn của mình đối với NATO. Bình luận viên Forbes khẳng định rằng sẽ cực kỳ khinh suất nếu lần này đến lần khác cung cấp bảo lãnh cho các nước ở châu lục khác.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ trong tương lai phải từ bỏ các biện pháp trừng phạt, vì đó là trở ngại lớn cho sự phục hồi quan hệ. Theo bình luận viên Forbes, các bước đi như vậy của Trump có thể là cú sốc cho giới tinh hoa chính trị phương Tây, nhưng có thể đảm bảo hòa bình lâu dài.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала