Thượng nghị sĩ Nga: Obama muốn “sập cửa mạnh” khi phải rời đi

© REUTERS / Jonathan ErnstBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nghĩ ra đủ thứ nguyên cớ mới để cuối cùng là "sập mạnh cửa" khi phải rời đi, từ đó mà có chuyện áp đặt những biện pháp trừng phạt mới với các công ty và nhân vật của Nga. Đó là nhận định của ông Vladimir Dzhabarov Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga.
Bộ Tài chính Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Nga vì tình hình Ukraina

"Hoa Kỳ đưa ra biện pháp trừng phạt kế tiếp chống Nga, bởi trong khi Obama còn tại vị, ông ta cố nghĩ ra đủ thứ lý do mới và làm tất cả để "sập thật mạnh" cánh cửa cuối cùng sau lưng", — Thượng nghị sĩ Dzhabarov nói với Sputnik.

Theo lời ông, do đó có chuyện tiếp nối chính sách trừng phạt chống Nga, cho phép  cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria, cấm khoan giếng ở thềm lục địa Bắc Cực.

"Có ấn tượng rằng ông Obama còn chưa kết thúc, mà chỉ bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống của mình và đang làm mọi thứ để  đóng băng tối đa, làm quan hệ với Nga càng tồi tệ hơn", — thượng nghị sĩ nhận xét.

Ông Dzhabarov không loại trừ rằng việc thiết lập quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga chỉ có thể tân Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump nắm quyền ở nước Mỹ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала