Nhà báo Nga nhớ lại “trang Việt Nam” trong tiểu sử của McCain

© AP Photo / Cliff OwenJohn "the Grump" McCain on Capitol Hill in Janurary.
John the Grump McCain on Capitol Hill in Janurary. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ nhật tuần trước, trong chương trình của một kênh truyền hình Nga hàng đầu là "Nước Nga 1" đã dành thời lượng phát sóng đáng kể để nói về Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain.

Lý do là lập trường của McCain trong mối quan hệ với tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Như đã rõ, Thượng nghị sĩ nhiều lần thể hiện  sự bất đồng của ông ta với một số ý tưởng của tân Tổng thống về đề nghị ứng viên cho Chính phủ mới của nước Mỹ.

Báo chí Nga thường gọi Thượng nghị sĩ McCain là "người ghét Nga chính yếu của nước Mỹ". Đã rõ là trong suốt cuộc đời của ông ta, McCain liên tục tấn công Liên Xô và các nước XHCN khác, và giờ đây gay gắt chỉ trích điện Kremlin,  ủng hộ việc gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga. Ở Ukraina, nơi ông ta bay tới mấy lần, McCain  cũng có những bài phát biểu chống Nga. Trong cuộc xung đột Syria Thượng nghị sĩ Mỹ đứng về bên phe đối lập Hồi giáo vũ trang.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain - Sputnik Việt Nam
Phát ngôn viên của Thủ tướng Nga nhắc McCain về Việt Nam

Các nhà báo truyền hình Nga đặc biệt chú ý tới những "trang Việt Nam" trong tiểu sử của McCain. Người ta nhớ lại rằng vào tháng Mười 1967 McCain  khi đó là  phi công quân sự đã bay đi ném bom Hà Nội và bị bắn rơi trên hồ Trúc Bạch. Ông ta đã bóc lịch trong nhà giam 1.567 ngày, cho đến 15 tháng Ba năm 1973. Một lần, ngay vào thời gian đầu ở tù, ông nói với nhà báo Pháp khi trả lời phỏng vấn là không phàn nàn gì về điều kiện giam giữ. Ngược lại, ông kể được cho ăn khá và có thuốc lá hút. Nhưng khi McCain ra tù trở về nhà,  ông ta bắt đầu nói và viết về sự tra tấn mà ông đã phải chịu đựng (!), cảnh đánh đập và nhục mạ các tù binh trong điều kiện giam cầm tồi tệ ở Việt Nam (!). Trong một chương trình truyền hình, Giám đốc "Khách sạn Hilton Hỏa Lò" Trần Trọng Duyệt đã bác bỏ lời vu cáo đó. Ông Trần khẳng định:

"Chúng tôi chưa bao giờ đánh đập ông ấy… Chúng tôi đã dành cho ông ấy những loại thuốc men tốt nhất".

Tính ưa gây hấn và hằn học của McCain, thái độ thù địch của ông ta trong quan hệ với Nga, được một số người tham gia chương trình truyền hình, ví dụ, ông Nikolai Kolesnik  Chủ tịch Hiệp hội liên vùng các CCB của chiến tranh Việt Nam, cắt nghĩa bởi thực tế chiếc phản lực của McCain đã bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội bằng tên lửa Xô-viết, và bộ não kiêu ngạo của ông ta có lẽ không kham nổi cú sốc như vậy. Điều thú vị là, những nhà làm phim đã tìm thấy cả viên sĩ quan tên lửa người Việt từng bắn hạ máy bay của McCain.

Có lẽ đây chỉ là một trong những quan điểm có thể giải thích hành động trong quá khứ và hiện tại của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Thiết nghĩ, chúng ta sẽ còn có dịp để nhận xét về những phát ngôn lạ đời của John McCain. Dù đã già nhưng ông này vẫn giữ nét hung hăng không hợp tuổi. Và có thể thọc gậy bánh xe bằng những quyết định xem ra có vẻ  hợp lý. Cần ngăn ông ấy lại. Và hoàn toàn không thừa khi nhắc nhở về những "trang Việt Nam" trong tiểu sử của Thượng nghị sĩ này.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала