Ứng cử viên tổng thống Pháp: Nên làm bạn với Nga và xa lánh Mỹ

© Flickr / Pierre-SelimỨng cử viên tổng thống Pháp Jean-Luc Mélenchon
Ứng cử viên tổng thống Pháp Jean-Luc Mélenchon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ứng cử viên tổng thống Pháp Jean-Luc Mélenchon, đại diện cho cánh tả, cho rằng, hiện nay người ta có những nỗ lực thống nhất châu Âu với sự giúp đỡ của chính sách hiếu chiến.

Trong khi đó Mỹ vận chuyển vũ vào lãnh thổ châu Âu, còn Nga không phải là một mối đe dọa về mặt quân sự hay kinh tế. Do đó châu Âu cần phải thiết lập quan hệ đối tác với Matxcơva và tránh xa những mánh khóe của Mỹ, — chính trị gia Pháp khẳng định trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien.

"Tôi luôn nghĩ rằng, chúng ta cần phải đối tác với Nga," — ứng cử viên tổng thống Pháp Jean-Luc Mélenchon cho biết. Theo ông, các biện pháp trừng phạt chống Nga đã gây hại đến nền kinh tế châu Âu chứ không phải đến nền kinh tế Mỹ. Người châu Âu thường nghe lời cảnh báo rằng, cần phải tự bảo vệ mình — nhưng, bảo vệ khỏi nguy cơ từ phía nào?— chính trị gia nêu câu hỏi. Brexit đã cho thấy rõ châu Âu đang bị chia rẽ do cuộc khủng hoảng nào. Và bây giờ người ta bắt đầu thực thi chính sách hiếu chiến như một chiến lược thống nhất châu Âu, ông Mélenchon phàn nàn.

ứng cử viên Tổng thống Pháp, cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon - Sputnik Việt Nam
Fillon: Nga là mối quan hệ chiến lược quan trọng đối với châu Âu
Tuy nhiên, Mỹ đang rầm rộ triển khai bộ binh đến Đông Âu, và Pháp phụ thuộc vào bất kỳ hành động khiêu khích có thể. "Chính người Mỹ cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự" — ​​chính trị gia phẫn nộ.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp, Jean-Luc Mélenchon đại diện cho các nhóm cánh tả nhận được sự ủng hộ của những người Cộng sản. Theo lời ông,  họ chống lại hệ thống hiện tại. "Chính sách của tôi ở châu Âu sẽ bao gồm hai giai đoạn: trước hết chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để sửa đổi các quy tắc của châu Âu. Nếu không thành công thì chúng tôi sẽ ra khỏi EU. Hoặc là làm thay đổi Châu Âu, hoặc là ra khỏi cơ chế này, "- ông Mélenchon nói trong cuộc phỏng vấn.

Theo ông Mélenchon, tân tổng thống Mỹ là một nhân vật nguy hiểm cho toàn thế giới. Ông nói, Nga không có đủ sức tạo ra mối đe dọa đối với Hoa Kỳ về mặt kinh tế hay quân sự. Mối đe dọa chính đối với Washington là Trung Quốc. Do đó, Trump đang cố gắng tranh thủ sự giúp đỡ của các đồng minh, kể cả của Nga, để chống lại Trung Quốc. Và Pháp nên tránh xa những mạnh khóe của ông Trump, — Jean-Luc Mélenchon cho biết trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала