Montenegro giúp gì để NATO quân sự hóa khu vực

© AFP 2023 / Savo PrevelicMontenegro
Montenegro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các tiêu chí để gia nhập NATO có vẻ luôn nghiêm ngặt: bao gồm cả yêu cầu về nhân quyền, cải cách cấu trúc an ninh, lại còn không được có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.

NATO - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Montenegro bình luận gì về việc đất nước gia nhập NATO?
Nhưng đôi khi, nếu người ta rất cần, thì tất cả những tiêu chí này có thể bị xếp lại trong quên lãng, và đó là ví dụ rõ ràng với trường hợp Montenegro (Chernogorya), đến ngày 5 tháng Sáu sẽ chính thức trở thành thành viên của khối Liên minh. Trong khi đó, ở nước này vẫn tiếp diễn những cuộc biểu tình chống đối, còn cải cách chỉ thuần túy mang tính trang trí, phe đối lập không tham gia  công việc của Quốc hội, và cho đến nay vẫn không tiến hành được việc phân định biên giới với nước Cộng hòa tự xưng Kosovo. Ngoài ra, Podgorica sẽ gia nhập NATO không qua trưng cầu dân ý, hoạt động mà trong đó người dân có thể bày tỏ quan điểm về bước đi quan trọng như vậy của quốc gia.  

Vẫn không rõ tại sao NATO lại cần đến đất nước Balkan nhỏ bé này, bởi vì xét từ góc độ quân sự thì thành viên mới không giúp Liên minh gia tăng sức mạnh.

Người ta loan truyền câu chuyện cho rằng Nga đang ghen tị vì dường như Matxcơva khá quan tâm đến việc sử dụng hải cảng Montenegro. Nhưng không ai dẫn kèm được bất cứ luận chừng nào cụ thể. Thực  sự là Nga không cần gì hải cảng của Montenegro, bởi biển Adriatic kín một nửa, điểm "thắt nút cổ chai" của nó trong ý nghĩa quân sự  là eo biển Otranto thì đang do Albania và Italia các thành viên NATO che chắn.    

Phe đối lập đã tổ chức tại Cetinje hoạt động mít tinh đòi quyết định số phận sự gia nhập NATO thông qua trưng cầu dân ý. - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Montenegro thông qua đạo luật về gia nhập NATO
Thành ra có ấn tượng là người ta kết nạp Montenegro gần như chỉ thuần túy để gây phiền nhiễu chính trị cho Matxcơva, — đó là ý kiến của ông Marko Milacic nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, một trong những lãnh đạo của phong trào "Cuộc kháng cự vô vọng" khi trao đổi với phóng viên Sputnik. Quả thực, theo lời ông, dù tô vẽ sao chăng nữa tất cả những điều này vẫn có vẻ hạ cố kiêu kỳ, bởi Montenegro là đất nước quá nhỏ bé.

"Việc kết nạp cần thiết cho NATO để phô trương sức mạnh của khối Liên minh, trong đó có với Serbia. Với sự hỗ trợ của  Montenegro, NATO muốn đạt đến quân sự hóa khu vực còn Serbia là một cầu thủ lớn ở địa bàn này".

Theo lời ông Milacic, hội nhập châu Âu-Đại Tây Dương  đã là tân giáo điều là dành cho các nhà chức trách Montenegro. Ý thức giáo điều nói chung luôn là đặc trưng của giới lãnh đạo ở Podgorica: dưới thời  Nam Tư theo CNCS, họ từng là những người Cộng sản nhiệt thành nhất, còn bây giờ lại tiên phong hăng hái vinh danh NATO.

"Chính quyền của chúng tôi phòng ngừa bắt giữ cả những người có tiềm năng phản đối để không cho ai ngăn cản quá trình gia nhập Liên minh.  Họ bắt người với những nguyên cớ tầm thường nhất, còn tất cả những ai chỉ trích điều mất tự do toàn cầu như thể hiện trong NATO thì bị xếp ngang hàng với các phần tử tội phạm. Khi các thành viên phong trào chúng tôi biểu lộ sự bất tuân của cư dân bằng động tác đốt lá cờ NATO, thì chính quyền làm rùm beng đến mức tưởng như chúng tôi nã rốc-két "Tomahawk" vào tận trụ sở NATO ở Brussels".

Вид на город Котор и Боко-Которский залив в Черногории - Sputnik Việt Nam
Tuyên truyền bài Nga như đòn boomerang giáng mạnh vào Montenegro
Người đối thoại của Sputnik tin tưởng rằng Montenegro sẽ là đất nước đầu tiên ra  khỏi NATO sau khi có sự thay đổi chính quyền trong nước.

"Khi người ta nói rằng Montenegro gia nhập NATO, cần đặc biệt nhấn mạnh rằng quyết định đó không phải do nhân dân thông qua, mà là theo ý đồ của ê-kip chính quyền tội phạm. Nhân dân chống lại việc gia nhập, như thể hiện rõ qua tất cả những cuộc thăm dò ý kiến xã hội. Quy trình liên quan đến thỏa thuận với NATO đã diễn ra không hề có phần tham dự của các công dân và không có ý kiến của phe đối lập. Nhưng truyền thống yêu chuộng tự do đã xuất hiện ở Montenegro từ rất lâu trước khi những đối tượng này lên nắm quyền. Vì vậy, chúng tôi sẽ sống sót qua thời NATO và dưới ách cai trị của những kẻ chiếm đóng ngay trong nước mình, những đối tượng mà cuối cùng sẽ hoặc phải vào tù hoặc đào tẩu đi đâu đó, nhưng chắc là không chạy đến Matxcơva, mà cũng chẳng nước nào là thành viên NATO sẽ chứa chấp nhóm này".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала