Mỹ có kế hoạch thành lập cơ quan tình báo mới ở châu Âu

© Wikipedia / Task Force Falcon Public Affairs OfficeCăn cứ quân sự Camp Bondsteel gần thị trấn Urosevac ở Kosovo
Căn cứ quân sự Camp Bondsteel gần thị trấn Urosevac ở Kosovo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Mỹ có kế hoạch thành lập một cơ quan tình báo mới để tiến hành các hoạt động trên địa bàn khu vực Balkan và Đông Âu, hãng tin RT cho biết sau khi tham chiếu các hợp đồng mua sắm của chính phủ Mỹ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump gọi Nga là một trong những mối đe dọa chính đối với NATO
Đơn vị tình báo mới sẽ được bố trí tại những nơi khác nhau, kể cả trên căn cứ quân sự Camp Bondsteel gần thị trấn Urosevac ở Kosovo. Đây cũng là căn cứ của lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia "Phương Đông" dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ — một phần của lực lượng đa quốc gia NATO.

Các nhân viên của đơn vị này sẽ tham gia phân tích dữ liệu, lên kế hoạch, tổ chức hoạt động tình báo và đảm bảo an toàn.

"Các hoạt động trên phải được thực hiện ở một số nước, trong đó có các địa điểm bố trí lực lượng trên cơ sở thường xuyên ở Trung Âu (Đức và Ý), những địa điểm trong tương lai có thể là nơi triển khai lâu dài ở Đông Âu (ví dụ, tại Bulgaria, Romania và Ba Lan), cũng như tại các địa điểm tiến hành chiến dịch đặc nhiệm, bao gồm cả khu vực Balkan và những khu vực khác,"- tài liệu viết.

Theo giáo sư Học viện Khoa học Quân sự Nga Vladimir Kozin, Mỹ và NATO cần duy trì hình ảnh của Nga như là "đại diện cho kẻ thù".

Hội nghị NATO - Sputnik Việt Nam
Nhà Trắng: Gia tăng chi phí của NATO “gây khó cho đời sống” Nga

"Để biện minh cho các khoản chi tiêu quân sự và các hoạt động chuẩn bị chiến tranh, họ cần phải đưa ra một kẻ thù tiềm năng. Và các cơ quan tình báo cung cấp dữ liệu chỉ ra rằng, kẻ thù tiềm năng là nước Nga. Ví dụ, nếu nhìn vào các hoạt động của Mỹ và NATO trên không, thì có thể thấy rằng, sau năm 2014 hoạt động này đã tăng gần gấp 10 lần. Các máy bay trinh sát của Không quân Mỹ và NATO đang liên tục hiện diện trên biển Baltic và biển Đen. Hoạt động quân sự gần biên giới với Liên bang Nga đã tăng gấp 5 lần. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên họ muốn thành lập những cơ chế mới: vấn đề này đã được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây. Mục tiêu của họ là khá đơn giản — tạo ra hình ảnh kẻ thù, cung cấp dữ liệu cho thấy rằng, có ai đó đang gia tăng hoạt động quân sự, vì thế mà NATO cũng phải tham gia vào các hoạt động quân sự tương ứng", — ông Vladimir Kozin nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Facebook

Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала