Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Nga trong việc sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhAnkara
Ankara - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga sẵn sàng không chỉ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph, mà còn tổ chức sản xuất các hệ thống này trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ nếu ngành công nghiệp của nước này cũng sẵn sàng làm như vậy.

Ngũ cốc - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin áp đặt hạn chế thương mại mới với Nga
Ankara nên làm tất cả mọi thứ cần thiết để thực hiện dự án hợp tác này, bởi vì điều đó sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ, một mặt, tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh của đất nước, mặt khác, nâng cao trình độ đào tạo các chuyên gia quân sự, và khía cạnh thứ ba — đưa kỹ thuật quân sự Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cao mới. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Giáo sư Mesut Hakki Chashin, khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Không quân và trường Đại học Özyeğin ở Istanbul, thành viên Hiệp hội Luật sư Mỹ về Luật quốc tế và Luật vũ trụ, cựu sĩ quan Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết:

"Tôi tin rằng, Matxcơva và Ankara đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về S- 400 Triumph, về việc cung cấp các hệ thống này cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như về hợp tác sản xuất chúng. Thổ Nhĩ Kỳ cần đến các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 bởi vì, một mặt, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sở hữu các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này, mặt khác — phòng thủ tên lửa quốc gia sẽ bảo vệ hiệu quả lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, và thứ ba —hệ thống này chuyên chống lại các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm", — ông Mesut Hakkı Chashin cho biết.

Khách mua chọn cà chua - Sputnik Việt Nam
Nga dỡ bỏ hạn chế với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, trừ cà chua
Nga là một trong những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các hệ thống phòng thủ tên lửa. Nếu nói về Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ những năm 1990 nước này đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Tôi cho rằng, dự án Nga —Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa có triển vọng khả quan. Và ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thiết lập sự hợp tác như vậy. Đây sẽ là một bước đi mới tiến đến sự hợp tác mẫu mực tuyệt vời giữa Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, và Nga, chuyên gia Mesut Hakkı Chashin nói.

"Nếu nói về các vấn đề liên quan đến trình độ đào tạo chuyên viên kỹ thuật quân sự và ngôn ngữ giảng dạy, thì tôi không thấy những vấn đề lớn ở đây. Có chú ý đến việc các cán bộ, hạ sĩ quan của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được đào tạo và phục vụ trong quân đội theo tiêu chuẩn NATO, tôi tin chắc rằng, các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề này.

Chính bởi vậy Ankara nên làm tất cả mọi thứ cần thiết để sớm thực hiện dự án hợp tác này, bởi vì nó sẽ cho phép, một mặt, tăng cường củng cố an ninh của đất nước, mặt khác, sẽ giúp nâng cao trình độ đào tạo các chuyên gia quân sự, và thứ ba — sẽ đưa kỹ thuật quân sự Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cao mới", — ông Mesut Hakkı Chashin nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала