Việt Nam có thể tham gia vào SCO?

© Sputnik / Alexei Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhSCO
SCO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Astana, thủ đô Kazakhstan, chắc chắn là một sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua, nhà bình luận phân tích Piotr Tsvetov của Sputnik viết. Kết quả quan trọng nhất của Hội nghị là Ấn Độ và Pakistan chính thức trở thành thành viên của tổ chức này.

Bây giờ trong thành phần SCO ngoài 6 quốc gia — thành viên cũ: Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tajikistan, còn có thêm hai thành viên mới. Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev nhận xét rất đúng rằng, trên chiến trường thế giới đã xuất hiện "Nhóm Thượng Hải Tám".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Châu Âu không phải là duy nhất: Thổ Nhĩ Kỳ đang tính đến việc gia nhập SCO
Bây giờ dân số SCO đạt con số 3 tỷ người. Đây là tổ chức khu vực lớn nhất thế giới. Đặc biệt là, một số thành viên của tổ chức này là các quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế. Không phải ngẫu nhiên mà ở trọng tâm chú ý của SCO là nhiệm vụ thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa các nước thành viên. Ví dụ, Hội đồng Kinh doanh SCO và Hội liên ngân hàng SCO là các cơ quan chuyên môn giải quyết vấn đề này.

Hoạt động của SCO trong lĩnh vực an ninh cũng không kém phần quan trọng so với lĩnh vực kinh tế. Ở giai đoạn đầu tổ chức này đã được thành lập để đảm bảo an toàn trên đường biên giới chung giữa Trung Quốc và các nước cộng hòa Liên Xô cũ. Bây giờ SCO có cơ chế chống khủng bố hoạt động hiệu quả, đóng vai trò hết sức quan trọng trong điều kiện hiện nay khi IS thổi bùng làn sóng tấn công khủng bố trên toàn cầu và vấn đề Afghanistan vẫn chưa được gỉui quyết. Cơ cấu chống khủng bố khu vực RATS có uy tín cao trên thế giới bởi vì chính cơ chế này đã phối hợp các hành động phòng chống tội phạm xuyên biên giới, chủ nghĩa ly khai và buôn bán ma túy.

Hội nghị thượng đỉnh SCO tại Astana, mà theo kết quả của hoạt động này các bên đã thông qua 11 văn kiện quan trọng, trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Tất nhiên, các phương tiện truyền thông bình luận việc mở rộng thành viên của tổ chức này.

Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại hội nghị thượng đỉnh ở Tashkent - Sputnik Việt Nam
SCO gửi tín hiệu cho EU
Các phương tiện truyền thông Ấn Độ giải thích lý do tại sao New Delhi gia nhập SCO. Trước hết, Ấn Độ đánh giá cao kết quả của SCO trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới, mà Ấn Độ (cũng như Pakistan) đã hứng chịu nhiều vụ tấn công hơn bất cứ nước nào khác. Cùng với các thành viên khác của SCO, Ấn Độ muốn ngăn chặn mối đe dọa khủng bố đang xuất phát từ Afghanistan. Đối với New Delhi tổ chức SCO là cây cầu nối Ấn Độ với Trung Á, mà các doanh nghiệp Ấn Độ rất muốn mở rộng quan hệ với khu vực này.

Và một yếu tố quan trọng khác. Không có gì bí mật, New Delhi có mối quan hệ phức tạp với Bắc Kinh và Islamabad, trong thế kỷ XX đã từng xảy ra những cuộc xung đột vũ trang giữa các nước này. Nhưng, Ấn Độ là một đất nước yêu chuộng hòa bình, họ muốn sử dụng khuôn khổ SCO để tìm tiếng nói chung với Trung Quốc và Pakistan, để củng cố mối quan hệ láng giềng thân thiện và đảm bảo sự tương tác hòa bình, không đối đầu.

Từ ví dụ của Ấn Độ, tôi bắt đầu suy nghĩ về Việt Nam: vì sao Hà Nội không tham gia vào SCO? Có lẽ, đã có thời gian, đặc biệt trong những tình huống căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung, người ta cho rằng không nên gia nhập một tổ chức, mà ở đó vai trò chủ đạo thuộc về Bắc Kinh. Nhưng, thời gian gần đây, mức độ tin cậy lẫn nhau và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc đang mở rộng đáng kể, và sự tham gia của Việt Nam trong SCO có thể củng cố thêm hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Văn kiện cơ bản của SCO viết rằng, các thành viên của tổ chức hướng vào thực hiện các mục tiêu chung làbảo đảm và duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, trong các hoạt động tuân thủ các nguyên tắc sự tin cậy lẫn nhau, và trong quan hệ đối ngoại — không chống lại bất cứ ai.

BRICS - Sputnik Việt Nam
Các nước SCO và BRICS sẽ kết thân theo khu vực
Việc gia nhập SCO đảm bảo cho nước thành viên đóng vai trò quan trọng trong các quá trình toàn cầu. Uy tín và sức mạnh của "Nhóm Thượng Hải Tám" sẽ phát triển, trong khi uy tín và sức mạnh của "G7" đang giảm đi, còn TPP gần như bỏ qua mất cơ hội để sống sót.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала