Lời phát biểu của Piotr Poroshenko về Liên Xô - tự công nhận mình là "Tổng thống vô dụng"

© AP Photo / Sergei ChuzavkovPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Piotr Poroshenko đã cáo buộc Liên Xô có lỗi trong tệ nạn tham nhũng tại Ukraina. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik , chính trị gia Vadim Kolesnichenko gọi tuyên bố này là biểu hiện của bệnh ấu trĩ, đồng thời lưu ý rằng chính bản thân Tổng thống Ukraina là "một sản phẩm của Liên Xô".

tổng thống Ukraina Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Poroshenko: Tham nhũng ở Ukraina là do Liên Xô gây ra
Piotr Poroshenko  lý giải  tình trạng tham nhũng cao ở Ukraina là do nhận thức và cách suy nghĩ, hành xử của Liên Xô.

"Nó đến từ quá khứ, từ hệ thống tham nhũng của thời Xô- Viết, đã cắm rễ sâu trong hệ thống của xã hội và trong tinh thần của mỗi người", — Poroshenko nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Figaro, khi trả lời câu hỏi về việc tại sao quá trình đấu tranh chống tham nhũng ở Ukraina "lâu dài và phức tạp" đến vậy.

Vadim Kolesnichenko, người đứng đầu Đoàn Chủ tịch Hội đồng Quốc tế của đồng bào Nga khi bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraina trong cuộc phỏng vấn của Sputnik đã trích dẫn ví dụ về tâm lý trẻ em.

"Khi một cậu bé hay một cô bé phạm một lỗi gì đó — làm vấy bẩn,  vẽ trên tường, làm đổ thức ăn,  làm bẩn tay — chúng không bao giờ nói rằng "Tôi đã làm điều đó, tôi xin lỗi,  tôi có lỗi"  mà nói:" đó không phải do tôi làm,  một người nào đó ngoài đường đã có lỗi, đó là Bà Yaga ". Ở đây cũng vậy". — Vadim Kolesnichenko nói.

Kiev - Sputnik Việt Nam
Ukraina vẫn giữ ngôi vị nước tham nhũng nhất châu Âu
Chính trị gia cho rằng tuyên bố của Poroshenko là  biểu hiện của căn bệnh ấu trĩ chính trị.

"Poroshenko đã chứng minh sự non nớt của mình về mặt đảm bảo uy tín của bản thân và sự ấu trĩ khi xác định sự phát triển của nhà nước. Bởi vì chính bản thân ông ta là " một sản phẩm của Liên Xô "… Bằng cách đó, đương kim tổng thống khẳng định rằng  ông giành được quyền lãnh đạo Ukraina một cách " ngẫu nhiên", và ông giống như một cục bướu mọc tự nhiên trên cơ thể của Ukraina, và mang lại nhiều rắc rối. Nhưng ông ấy không thể  tự thú nhận, và điều đó  làm cho ông ta sợ. Vì vậy, xét về mặt tâm lý học trẻ em, cách đơn giản nhất là buộc tội ai đó rằng họ là người cầm quyền không xứng đáng, là Tổng thống vô dụng và là một công dân không đạt yêu cầu của quốc gia mình", — ông Vadim Kolesnichenko cho biết.

Tuần trước, được biết nhiều phe phái trong Verkhovnaya Rada dự định bắt đầu thủ tục luận tội Piotr Poroshenko. Theo lời lãnh đạo của đảng "Tổ quốc" Yulia Tymoshenko, đã" không thể chịu đựng nổi nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала