Tại sao biểu tượng giải phóng Tiệp Khắc khỏi chủ nghĩa phát xít vẫn có màu hồng?

Đăng ký
Các thành viên câu lạc bộ xe máy "Những con sói đêm - Sofia" đã tẩy sơn và chữ viết bậy trên tượng đài Hồng quân Liên Xô ở thủ đô Bulgaria, bị những kẻ phá hoại sơn thành màu hồng như nhân vật truyện tranh Mỹ.

Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург) во время мотопробега в честь открытия мотосезона в Москве - Sputnik Việt Nam
“Nhà phẫu thuật” xin ông Putin đưa dấu hiệu Xô-viết vào quốc huy Nga
Liệu có thể làm điều tương tự tại Cộng hòa Séc để khôi phục lại nguyên vẹn chiếc xe tăng Smichov nổi tiếng, vẫn còn bị sơn màu hồng?

"Tôi không chấp nhận chiếc xe tăng — biểu tượng giải phóng Tiệp Khắc khỏi Đức quốc xã, bị sơn thành màu hồng. Như vậy là không tôn trọng ký ức về những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến vì đất nước chúng tôi", — chủ tịch Câu lạc bộ Lịch sử Quân sự Dukla Prostejov Jaroslav Dvorak nói với Sputnik.

Dvorak: Cần phải phục hồi lại màu xe tăng, giống như màu của nó khi tham gia những trận đánh trong Thế chiến II. Tôi không biết chiến dịch của "Những con sói đêm — Sofia" thành công như thế nào, nhưng tôi chân thành hoan nghênh họ. Chúng ta không được quên rằng những người lính Xô Viết đã hy sinh không phải cho đất nước của họ. Họ đã giải thoát chúng tôi — Tiệp Khắc, Bulgaria, Hungary, toàn bộ châu Âu — khỏi chủ nghĩa phát xít Hitler. Kỷ niệm về chủ nghĩa anh hùng của họ không thể đem sơn lại tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau.

- Ngày 30 tháng Năm, thành viên Các câu lạc bộ lịch sử quân sự đã cố gắng để trả lại màu nguyên thủy cho chiếc "xe tăng hồng" được trưng bày trong khuôn khổ triển lãm "Kmeny 90" trên quảng trường Comenius ở Brno, nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại sao?

Dvorak: Bởi vì bây giờ đó là "tác phẩm nghệ thuật", và việc sơn lại xe tăng được coi là tội hình sự, nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu tại triển lãm — Viện Lịch sử Quân sự ở Prague. Các câu lạc bộ lịch sử quân sự của chúng tôi đang làm mọi điều có thể để chủ sở hữu đồng ý trả lại cho xe tăng màu sắc vốn có trước đấy. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa làm được điều đó.

Grumman F9F-8 Cougar - Sputnik Việt Nam
Chiếc máy bay từng chiến đấu ở Việt Nam chuyển sang màu hồng

- Liệu một chiếc xe tăng đã từng tham gia vào trận đánh thực sự trên các mặt trận chiến tranh thế giới II có thể trở thành đối tượng nghệ thuật hay không?

Dvorak: Nhà điêu khắc David Cherny quyết định sơn lại chiếc xe tăng này đã đưa ra một quyết định rất tồi tệ. Thật đáng tiếc, các chính trị gia của chúng tôi đã tuyên bố rằng cỗ máy chiến tranh này là tác phẩm nghệ thuật vì nó được người nghệ sĩ nổi tiếng sơn lại. Và để khắc phục lỗi này, ở Cộng hòa Séc không có ý chí chính trị.

- Nếu một ai đó ở Nga quyết định sơn lại tượng đài những người lính lê-dương  Tiệp Khắc thành màu hồng, bạn sẽ tiếp nhận chuyện đó như thế nào?

Dvorak: Đối với tôi đó sẽ là một sự kiện ghê tởm! Những người lính đi chiến đấu, bị hy sinh nhân danh các mục tiêu cao cả, tượng đài tôn vinh họ đã được dựng lên với lòng biết ơn như một lời nhắc nhở về những trận chiến, những bi kịch về cái chết của những người này. Phá hủy, nhạo báng tượng đài, sơn lại màu khác… đơn giản là điều không thể chấp nhận. Nếu ai đó ở Nga sơn lại tượng đài lê-dương thành màu hồng, tôi thấy cần gây áp lực lên chính phủ Nga để sửa chữa mọi thứ. Trên thực tế, đó chính là điều mà ngày hôm nay Moskva đang làm để trả lại cho xe tăng Smichov ở Praha màu tự nhiên của nó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала