"Quốc hội trói tay và trói chân ông Trump, hầu như không có tổng thống"

© REUTERS / Carlos BarriaDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Những hành động gần đây của Quốc hội Mỹ nói lên sự dịch chuyển hiến pháp đã xảy ra, - ông Andrey Suzdaltsev, Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế và chính trị thế giới trường Đại học Kinh tế cao học tuyên bố với Sputnik.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump nói rằng luật về biện pháp trừng phạt trái với Hiến pháp Hoa Kỳ
Theo ông Suzdaltsev, một tình huống bất thường diễn ra tại Hoa Kỳ vào lúc này.

"Thực tế chúng ta đang chứng kiến ​​cuộc đảo chính hiến pháp diễn ra chậm chạp, sự dịch chuyển trong hệ thống chính trị Mỹ. Nước Mỹ là một nước cộng hòa tổng thống, nơi người đứng đầu cơ quan hành pháp có những quyền lực mạnh mẽ luôn hướng theo phản ứng của Quốc hội. Nhưng từng có một hệ thống đối trọng. Hiện nay tầng lớp ưu tú của Mỹ bị chia rẽ," — ông Suzdaltsev nói.

Cuộc khủng hoảng chính trị nội địa nổ ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống mùa thu năm 2016 cho đến ngày nay vẫn tiếp tục, — ông Suzdaltsev nhắc. "Bằng cách ép Trump ký luật trừng phạt mới, Quốc hội, "đã trói tay trói chân ông Trump, thực hiện sự di chuyển hiến pháp," — ông nói.

"Trump lúc này là một nhân vật vô vọng cho đối thoại chính trị. Tiến hành đối thoại là vô nghĩa, ông ấy không có khả năng thương lượng. Nếu muốn thương lượng thì phải là với các dân biểu ở cả hai viện chứ không phải với tổng thống…" — chuyên gia cho biết.

"Chúng tôi đang bước vào giai đoạn có thể khó khăn hơn cả thời Chiến tranh Lạnh", — ông Suzdaltsev kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала