Ý kiến về tuyên bố của Tillerson: Mỹ sử dụng "luật rừng" trong quan hệ ngoại giao

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи на полях АСЕАН в Маниле
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи на полях АСЕАН в Маниле - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đến ngày 1 tháng 9, Hoa Kỳ sẽ đáp trả việc Nga cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tuyên bố như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Giáo sư Alexander Gusev bày tỏ quan điểm rằng, Washington có ý định tiếp tục "cuộc chiến ngoại giao".

Ngoại trưởng Tillerson cho biết, ông đã thông báo kế hoạch của Mỹ với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp tại Manila ngày 6 tháng 8.  Ông Tillerson cũng cho biết rằng, ông đã hỏi ông Lavrov một số câu hỏi để làm rõ về hành động đáp trả của Nga.

Trước đó, Matxcơva đã yêu cầu Washington cắt giảm số nhân viên ngoại giao tại Nga đúng bằng số lượng nhân viên ngoại giao của Matxcơva tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của Matxcơva và đang suy nghĩ về cách đáp trả quyết định đó.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Rex Tillerson bày tỏ mong muốn hợp tác với Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Chính trị Alexander Gusev, Giám đốc Viện Kế hoạch Chiến lược và Dự báo (Nga) bày tỏ quan điểm rằng, Washington có ý định tiếp tục "cuộc chiến ngoại giao".

"Trong trường hợp này, Mỹ hành động theo nguyên tắc "mắt đền mắt, răng đền răng". Cuộc đối đầu đang tiếp tục và sẽ tiếp tục, bởi vì Mỹ sử dụng "luật rừng" trong quan hệ ngoại giao. Quan hệ Nga-Mỹ sẽ ra sao? Cách đáp trả có thể mang tính chất phi đối xứng.  Mỹ có thể gây áp lực lên các đối tác: Anh, Đức, Pháp, và các nước này cũng có thể tham gia vào cuộc chiến ngoại giao. Đây là một xu hướng nguy hiểm. Hoa Kỳ  cho rằng, họ có thể tự do hành động theo mọi phươmg hướng, có thể ép buộc bất cứ ai. Vì thế họ có thể thực hiện những hành động không có  liên quan đến việc trục xuất các nhà ngoại giao.  Song, theo tôi, họ cũng không từ chối làm như vậy,"- ông Alexander Gusev nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала