Diễn đàn "Quân đội-2017" góp phần thúc đẩy thị phần xuất khẩu vũ khí của Nga (Video)

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhLễ khai mạc Diễn đàn “Quân đội-2017”
Lễ khai mạc Diễn đàn “Quân đội-2017” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 22 tháng 8, tại Trung tâm Triển lãm “Patriot” ở ngoại ô Matxcơva đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế lần thứ III "Quân đội-2017".

Một trong những mục tiêu của Diễn đàn là mở rộng sự hợp tác quân sự-kỹ thuật của Nga với nước ngoài, tìm kiếm những đối tác mới, giới thiệu với họ thực trạng hiện nay và các dự án tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Không phải ngẫu nhiên mà nhà tài trợ chính của Diễn đàn "Quân đội-2017" là Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport.

Lễ khai mạc diễn đàn Quân đội-2017 - Sputnik Việt Nam
Nga sửa soạn ký kết các hợp đồng xuất khẩu tại Diễn đàn “Quân đội-2017”

Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày khai mạc diễn đàn, ông Aleksandr Mikheev, Tổng Giám đốc tập đoàn Rosoboronexport, cho biết:

"Đối với Rosoboronexport và đối với toàn bộ ngành công nghiệp Nga, Diễn đàn này là một nền tảng tích cực cho các cuộc đàm phán, ở đây chúng tôi giới thiệu các mẫu vũ khí và thiết bị quân sự cho các binh chủng trong thành phần lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng hải quân. Diễn đàn này giúp thúc đẩy lợi ích của các nhà sản xuất vũ khí Nga trên thị trường thế giới. Như dự kiến trong khuôn khổ hoạt động này chúng tôi ​​sẽ đàm phán với các phái đoàn đến từ 55 quốc gia, sẽ ký kết một số hợp đồng. Chúng tôi đã gửi lời mời cho 101 quốc gia. Nhân tiện xin nói luôn, dẫn đầu 22 phái đoàn nước ngoài tại diễn đàn "Quân đội-2017" là các bộ trưởng quốc phòng. Vì vậy, chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho những ngày làm việc rất tích cực".

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhTổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheev
Tổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheev - Sputnik Việt Nam
Tổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheev

Tổng giám đốc Rosoboronexport cho biết, nói chung, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã thích nghi với điều kiện mới sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt. Các chương trình thay thế nhập khẩu đang được thực hiện đúng hạn định. Kế hoạch xuất khẩu vũ khí cũng đang được thực hiện thành công. (Theo kế hoạch cho năm 2017 tổng trị giá 12,9 tỷ USD, đến nay Nga đã cung cấp các loại vũ khí và kỹ thuật quân sự trị giá hơn 5 tỷ USD, và đã ký kết các hợp đồng mới trị giá 7 tỷ USD. Nói chung, trong danh mục đơn đặt hàng của Rosoboronexport có các hợp đồng trị giá gần 45 tỷ USD). Hiện có một số vấn đề với các đối tác nước ngoài, nhưng, các vấn đề đó không ảnh hưởng đến việc Nga thực hiện đầy đủ các cam kết của mình. Hơn nữa, chúng tôi thấy rằng, các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các quốc gia không phải là khách hàng truyền thống của Nga. Theo ông Aleksandr Mikheev, điều quan trọng là Nga đã thành lập "cơ sở tiềm lực khoa học và công nghệ " để phát triển các hệ thống vũ khí mới cho những binh chủng khác nhau: phòng không, lục quân, trang thiết bị cho hải quân. Trên cơ sở các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước và những kinh nghiệm sử dụng vũ khí Nga trên thực tế chiến đấu ở chiến trường (Syria), các phòng thiết kế của Nga đã tạo ra hình ảnh mới của các thiết bị quân sự dựa trên các nguyên tắc vật lý mới. Ở đây nói về các loại vũ khí mới của Không quân, các hệ thống radar, hệ thống trinh sát, hệ thống tác chiến điện tử. Vì thế có đủ cơ sở để nói rằng, ngày nay ngành công nghiệp quốc phòng Nga "đang theo sau xu hướng". Các phát triển khoa học của ngành này thu hút sự chú ý của các nước có nền kinh tế bền vững tìm cách phát triển công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng. Tổng Giám độc Rosoboronexport  nhận xét rằng, nếu một số vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết thành công, Nga sẵn sàng phát triển sự hợp tác kỹ thuật quân sự với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ.

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhLễ khai mạc Diễn đàn “Quân đội-2017”, xe tăng T-14
Lễ khai mạc Diễn đàn “Quân đội-2017”, xe tăng T-14 - Sputnik Việt Nam
Lễ khai mạc Diễn đàn “Quân đội-2017”, xe tăng T-14

Khu vực Châu Á — Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Trả lời câu hỏi của phóng viên Sputnik, ông Alexander Mikheev nói:

"Các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Đông Nam Á đang tăng trưởng với nhịp độ khá cao. Đây là các nền kinh tế tầm cỡ thế giới: Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà khoảng 40% danh mục đơn đặt hàng của Rosoboronexport đến từ các quốc gia này. Dù có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ở khu vực này, chúng tôi cố gắng không bỏ lỡ cơ hội. Trong khu vực có nhu cầu cao về máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga, về các hệ thống tên lửa phòng không (ví dụ, "Pantsir", S-400, "Buk"). Đồng thời, các nước này muốn tạo ra cái gọi là "hệ thống an ninh cơ sở hạ tầng". Trong mấy năm qua, Rosooboroneksport đã nhận được một gói đề nghị nghiêm túc về nội dung này, và ngành công nghiệp Nga sẵn sàng cung cấp các hệ thống tiên tiến nhất. Vì thế, chúng tôi không có ý định bỏ lỡ cơ hội trên thị trường Đông Nam Á".

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhLễ khai mạc Diễn đàn “Quân đội-2017”
Lễ khai mạc Diễn đàn “Quân đội-2017” - Sputnik Việt Nam
Lễ khai mạc Diễn đàn “Quân đội-2017”
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала