Dưới thời Trump, số lượng vụ không kích ở Afghanistan đã gia tăng đáng kể

Đăng ký
Tổ chức điều tra độc lập The Bureau of Investigative Journalism (Anh) tích cực giám sát số lượng các cuộc không kích của Không lực Hoa Kỳ trên khắp Afghanistan kể từ năm 2015.

Trong  báo cáo mới nhất, Tổ chức này cho biết với việc ông  Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ,  có một sự gia tăng mạnh các cuộc không kích của Không quân Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan, cũng như ngày càng có nhiều thương vong dân sự. Kể từ đầu năm 2017, Không quân Hoa Kỳ đã thực hiện  2353 vụ không kích trên đất Afghanistan (so với 1072 phi vụ vào năm 2016).

lính Mỹ tại Afghanisatan - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ đã chi hơn 1 nghìn tỷ USD cho chiến tranh ở Afghanistan

Các chuyên gia mà Sputnik phỏng vấn đều tin rằng việc gia tăng số lượng các phi vụ không kích của Mỹ không có lợi cho việc cải thiện tình hình ở Afghanistan — trái lại, nó chỉ làm tình trạng thêm trầm trọng. Ông Mohammad Hashem Alokozai, người đứng đầu Ủy ban An ninh Nội địa và Quốc phòng trong Quốc hội Afghanistan, người đã chỉ ra sự thất bại của các phi vụ đó,  đã nói rằng gia tăng số lượng các vụ không kích không thuận theo ý muốn của người dân Afghanistan:

"Trong các cuộc không kích, được thực hiện theo theo chiến lược mới của  Trump, những người dân thường, kể cả trẻ em, đã bị giết hại. Những phi vụ này đã tạo ra khoảng cách giữa nhân dân và chính quyền. Nếu ngân sách  quân sự được chi cho quá trình hòa bình, thì có khả năng hòa bình và an ninh sẽ được thiết lập trong nước. Thật không may, Tổng thống Afghanistan,  người phải  tìm ra những thiệt hại về nhân mạng của thường dân và trẻ em  trong các cuộc tấn công, cũng như truy tìm những người chịu trách nhiệm, lại không muốn điều tra những trường hợp này, để không làm phật lòng những người nước ngoài, Đại sứ quán Mỹ hoặc các tổ chức quốc tế khác".

Quân nhân Mỹ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Dân Afghanistan sợ lính Mỹ hơn là Taliban
Tướng Nazife Zaki, nghị sỹ quốc hội Afghanistan trong bình luận với Sputnik lưu ý tới lý do thất bại và ảnh hưởng tiêu cực từ các cuộc không kích của Mỹ là thiếu sự phối hợp với lực lượng an ninh quốc phòng Afghanistan:

"Kẻ thù sử dụng phụ nữ và trẻ em làm lá chắn sống. Do vậy, không quân nước ngoài ném bom xuống các ngôi làng làm chết thường dân. Cho đến ngày hôm nay, hoạt động không quân của Mỹ ở Afghanistan không có hiệu quả, trong nhiều trường hợp, đã dẫn đến thương vong trong số thường dân và binh lính Afghanistan. Vì Hoa Kỳ là một trong những siêu cường thế giới, nên không ai phàn nàn về việc đổ máu của những người vô tội. Các cuộc biểu tình ở Afghanistan không có ảnh hưởng gì đối với chính phủ, các tổ chức xã hội, hay với các phương tiện truyền thông. Cộng đồng thế giới, cũng như các quốc gia thân hữu với Afghanistan, cần yêu cầu thủ phạm phải bị trừng phạt để ngăn chặn nhưng hành động tội ác này".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала