Chuyên gia quân sự VN dự đoán về Mỹ và tình hình thế giới bất ổn

© REUTERS / Yuri GripasDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong lịch sử Mỹ, không kể thời gian xảy ra 2 cuộc thế chiến, chưa bao giờ lưỡng viện quốc hội lại thông qua mức ngân sách quốc phòng lớn hơn con số mà chính phủ yêu cầu.

Đây là trường hợp rất đặc biệt khi chính phủ của Trump đề xuất một con số gần 670 tỷ USD thì được quốc hội duyệt cho 700 tỷ.

Khi nêu ra một con số, chúng ta khó hình dung được nó to nhỏ cỡ nào. Theo các chuyên gia tính toán, nếu ta chỉ dùng tờ 100 USD thì một tỷ USD ta có 10 triệu tờ. Nếu xếp số tiền đó thật khít vào thùng thì ta có thể tích tương đương một toa tàu hỏa. Nếu một đoàn tàu hỏa trung bình có 10 toa thì 700 tỷ USD ta phải dùng đến 70 đoàn tàu mới chở hết!

Trong 700 tỷ USD đó, số tiền dự kiến chi cho thiết kế, chế tạo và mua sắm vũ khí là 640 tỷ. Điều đó cho thấy gì?

Hệ thống THAAD của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Independent: 10 năm nữa vũ khí của Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ đưa thế giới tới chiến tranh

Trước hết, để có con số đó được quốc hội thông qua với một tỷ số phiếu thuận áp đảo thì phải nói đến những cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông, căng thẳng ở Đông Âu và đặc biệt căng thẳng ở Đông Bắc Á có vai trò chủ đạo. Một lượng tiền đóng thuế khổng lồ của dân Mỹ sẽ vào tay tài phiệt vũ khí.

Nhóm tài phiệt này có sức mạnh khủng khiếp mà nay lại được quốc hội tiếp cho một khoản lớn nữa thì sức mạnh của họ sẽ khủng khiếp tới mức nào.

Ta còn nhớ trong hai nhiệm kỳ của mình, ông Obama muốn thông qua dự luật kiểm soát vũ khí mà không thể làm được. Cách đây mấy hôm, vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ ở Las Vegas đã xảy ra nhưng người phát ngôn Nhà Trắng vẫn tuyên bố rằng còn sớm để bàn về dự luật kiểm soát vũ khí!

Ta chờ đợi gì trong năm 2018?

1. Quân đội Mỹ sẽ được trang bị nhiều vũ khí hơn và vũ khí hiện đại hơn.

2. Các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và Đông Bắc Á sẽ được Mỹ trang bị hay bán cho nhiều loại vũ khí ngày càng hiện đại hơn.

3. Nga, Trung Quốc và các đối thủ tiềm năng của Mỹ cũng sẽ tăng cường kho vũ khí mới và cuộc chạy đua vũ trang càng quyết liệt hơn.

4. Triều Tiên và có thể là Iran sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân.

5. Đồng minh của Mỹ trong NATO hay Nhật Bản, Hàn quốc sẽ nghiên cứu chế tạo vũ khí mới hay chế tạo theo giấy phép của Mỹ.

6. Ngân sách quốc phòng của các nước đều tăng để đối phó với tình hình ngày càng căng thẳng hay chia sẻ gánh nặng quốc phòng với đồng minh.

7. Đông Âu sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng, NATO buộc Nga phải tăng lực lượng để đối phó.

8. Mỹ, Hàn quốc và Nhật Bản sẽ tuyên bố không bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên khi thực chất là không thể bắn được.

9. Các phương tiện truyền thông đại chúng thi nhau thổi phồng nguy cơ từ Triều Tiên.

10. Hoạt động khủng bố sẽ càng phát triển về quy mô và mức độ tàn khốc.

11. Cấm vận Triều Tiên càng xiết chặt hơn và thương mại phi chứng thức giữa Triều Tiên với Trung Quốc và Nga càng có cơ hội phát triển.

12. Chiến tranh kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ càng căng thẳn hơn, hai bên tìm cơ hội để liên tục ép nhau.

Trên đây là những dự đoán không mấy lạc quan của tình hình thế giới sang năm sau. Mong rằng thế giới không phải chứng kiến những dự đoán đó hay ít nhất một phần dự đoán không thành hiện thực.

 

***Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Đại tá Phan Văn Từ (Nguyên Trưởng phòng công nghệ cao, Viện tên lửa, BQP)

Nguồn: Thoidai

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала