Để che giấu mối liên hệ với bọn khủng bố, phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ Taliban

© REUTERS / Noorullah ShirzadaLực lượng Taliban
Lực lượng Taliban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tờ báo Anh The Times báo cáo rằng, họ đã nhận được thông tin từ Taliban và các quan chức Afghanistan rằng, Nga đang tài trợ các hoạt động quân sự của Taliban nhằm chống lại NATO ở Afghanistan.

Theo dữ liệu của tờ báo, Nga cung cấp các sản phẩm dầu mỏ và hỗ trợ tài chính cho Taliban. Bản báo cáo viết rằng, các cơ quan tình báo của Nga gửi nhiều tàu chở dầu tới Afghanistan qua đồn biên phòng Hairaton (trên biên giới với Uzbekistan) tới các công ty thuộc Taliban. Thu nhập được tạo ra từ việc bán nhiên liệu là khoảng 2,5 triệu USD/tháng được chuyển giao trực tiếp cho phiến quân.

Quân nhân Mỹ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Dưới thời Trump, số lượng vụ không kích ở Afghanistan đã gia tăng đáng kể

Khi trả lời phỏng vấn của Sputnik, các đại diện của quân đội và nghị sĩ quốc hội Afghanistan đều bày tỏ tin tưởng rằng, bài báo này là một thí dụ về chiến dịch tuyên truyền của phương Tây chống lại Nga. Họ làm như vậy để che giấu mối liên hệ của liên minh phương Tây ở Afghanistan với các nhóm khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia về các vấn đề quốc tế và Afghanistan, Tiến sĩ Khoa học Chính trị Ruhollah Ahmadzai cho biết:

"Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến hiện nay ở Afghanistan là yếu tố quốc tế chứ không phải cuộc đấu tranh giữa những người bất mãn thuộc Taliban và chính phủ, như Taliban thường mô tả. Pakistan cũng chịu trách nhiệm về điều đó. Việc Nga tham gia vào cuộc chiến này và hỗ trợ cho Taliban — cảnh ấy thực không thể tưởng tượng được. Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đang chơi một trò chơi với Nga trong khu vực. Rõ ràng là, họ cố gắng lợi dụng tình hình Afghanistan để tuyên truyền chống lại Nga".

Ông Baktash Siavash, cựu nghị sĩ Afghanistan, nhận định rằng, tình hình ở Afghanistan ngày càng giống việc làm trò chơi đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Những bài báo như vậy đóng một vai trò khá quan trọng trong trò chơi này:

Quân nhân Mỹ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Dân Afghanistan sợ lính Mỹ hơn là Taliban

"Tình hình Afghanistan đang trở nên trầm trọng hơn: chúng tôi đã chuyển từ giai đoạn chiến tranh lạnh sang một cuộc chơi lớn với sự tham gia của các cường quốc thế giới như Nga và Hoa Kỳ. Bất cứ điều gì có thể xảy ra ở Afghanistan trong điều kiện này. Các lực lượng quốc tế được vũ trang "tới tận răng" đang hiện diện trên lãnh thổ Afghanistan, nhưng cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa mang lại kết quả. Để đánh lạc hướng chú ý của dư luận khỏi các thất bại ở Afghanistan, họ tung ra những tin đồn như vậy. Mặt khác, ở Afghanistan có những người khác nhau đại diện cho Taliban, có cả những người đang làm việc tại Dinh Arg (Dinh Tổng thống Afghanistan ở Kabul) và Quốc hội".

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Ahmad Shah Ramazan, đại biểu biểu Quốc hội Afghanistan, cho biết rằng, trong số tất cả các công ty nước ngoài cung cấp hàng hóa cho Afghanistan không  có công ty nào liên hệ với Taliban. Chỉ có thể ngạc nhiên trước những tuyên bố cáo buộc Nga tiếp tay cho bọn khủng bố:

"Chúng tôi biết rõ nước nào đang tiếp tay cho những kẻ khủng bố, đưa chúng đến Afghanistan. Nếu Hoa Kỳ cáo buộc Nga hỗ trợ cho những kẻ khủng bố, thì tại sao họ không cung cấp những bằng chứng rõ ràng? Nếu có những bằng chứng thì hãy cho chúng tôi biết! Chúng tôi sẽ liên lạc với Nga để làm sáng tỏ điều đó. Tôi biết tất cả các công ty cung cấp xăng cho Afghanistan. Trong số đó không có công ty nào đang làm việc với Taliban. Mỹ và các đồng minh của họ tung ra những báo cáo sai trái như vậy để đánh lừa dư luận".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала