Chuyên gia quân sự: mặc dù ngân sách lớn quân đội Hoa Kỳ vẫn đánh mất ưu thế

Đăng ký
Lầu Năm Góc nhận thấy rằng Mỹ đang đánh mất lợi thế về quân sự so với các đối thủ cạnh tranh. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov trong cuộc phỏng vấn với Sputnik đã giải thích lý do tại sao.

Mỹ đang đánh mất lợi thế về quân sự trước các đối thủ, đặc biệt là đối với Nga và Trung Quốc,  người đứng đầu Hội đồng tham mưu trưởng liên quân quân đội Hoa Kỳ, tướng Joseph Dunford cho biết.

Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Sức mạnh của quân đội Nga và Trung Quốc nhắc Lầu Năm Góc về thất bại Việt Nam

Bộ quốc phòng Mỹ đưa ra các trích đoạn bài nói của ông tại Đại học Tuft ở Massachusetts.

Ông Dunford nhấn mạnh việc Nga, Trung Quốc và các nước khác đã nghiên cứu các phương pháp tiến hành chiến tranh của Hoa Kỳ và phát triển khả năng cùng với chiến lược của mình theo cách để giảm thiểu lợi thế của nước Mỹ xuống mức thấp nhất.

Theo ông, trong 10-15 năm qua, ưu thế của Hoa Kỳ đã trở nên mờ nhạt hơn — nó không còn rõ ràng như trước nữa.

Giám đốc thương mại của tạp chí "Kho vũ khí Tổ quốc", chuyên gia quân sự Alexei Leonkov trong  cuộc phỏng vấn với Sputnik đã giải thích lý do làm suy yếu sức mạnh quân sự của Mỹ.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc tuyên bố Hoa Kỳ đang mất lợi thế quân sự so với các đối thủ cạnh tranh

"Mặc dù Lầu Năm Góc có một ngân sách quân sự lớn như vậy, tất nhiên, vượt quá ngân sách của các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, nhưng trên thực tế, nước Mỹ đang bắt đầu đánh mất vị thế của quân đội mạnh nhất thế giới. Một phần ngân sách đi vào việc duy trì một số lượng lớn các căn cứ quân sự Mỹ ở khắp thế giới. Một phần hỗ trợ cho các cấu trúc quân sự của các nước đồng minh, ví dụ như các quốc gia vùng Baltic, Ukraina, Ba Lan. Một khoản tiền nhất định được phân bổ cho việc mua sắm vũ khí mà họ liên tục yêu cầu dùng "để kiềm chế sự xâm lược của Nga." Ngoài ra, Hoa Kỳ còn chi tiêu cho phát triển vũ khí mới, mặc dù có những chi phí trước đây nhưng đã không thể tạo ra chúng ", Alexei Leonkov nói.

Theo quan điểm của ông, quân đội Mỹ đã sử dụng tiền một cách không hợp lý.

"Họ không chú trọng vào các vấn đề lớn, chẳng hạn như việc duy trì tình trạng sẵn sàng của những vũ khí thiết bị hiện có. Có bằng chứng cho thấy những chiếc máy bay quan trọng của Thủy quân lục chiến đã không sẵn sàng chiến đấu. Họ không chịu hoàn thiện những thiết bị quân đội đã mua sắm, ví dụ như máy bay F-35 không đạt được đến các thông số kỹ thuật đầy đủ trong sử dụng. Tất cả những điều này cho thấy rằng, mặc dù giải quyết được vấn đề về ngân sách quân sự, nhưng lại không làm cho quân đội Mỹ trở nên mạnh mẽ nhất, mà họ đã từng là như vậy trong những năm 90 ", — Alex Leonkov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала