Pyeongchang mong chờ các VĐV Nga tham dự Olympic

© AP Photo / Lee Jin-manOlympic 2018 Pyeongchang
Olympic 2018 Pyeongchang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàng chục nghìn khách du lịch, các sân vận động chật ních người và hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới theo dõi các trận thi đấu hấp dẫn được truyền hình trực tiếp.

Những người tổ chức Thế vận hội Olympic Pyeongchang đã đặt nhiều hy vọng vào việc các vận động viên Nga sẽ tham gia các cuộc thi đấu, bởi vì nếu không thì họ có thể bị thiệt hại hàng chục triệu đô la. Sau đây là thông tin của Sputnik về hưởng ứng của Pyeongchang đến việc Nga sẽ tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông, và Hàn Quốc mong đợi những gì ở các VĐV Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi - Sputnik Việt Nam
"Thế vận hội không có Putin?" Hàn Quốc không có ý định đầu hàng

"Chúng tôi đang mong chờ!"

Hàn Quốc đã đặt hy vọng vào quyết định tích cực của Uỹ ban Olympic Nga. Sau khi Vladimir Putin tuyên bố rằng, Nga không có ý định tẩy chay Thế vận hội, các phương tiện truyền thông địa phương đăng tải nhiều bài viết dưới tiêu đề "Điều tồi tệ nhất đã qua". Tuy nhiên, các vận động viên Olympic của Nga đang gặp những khó khăn khi nhận lời mời của IOC đến Pyeongchang. Vì thế, thời gian gần đây Seoul thể hiện sự sẵn sàng giúp đỡ về mọi mặt cho các vận động viên Nga.

Theo lời ông Choi Moon-soon, thống đốc tỉnh Gangwon — nơi đăng cai Olympic mùa đông 2018, gần đây ông đã gửi thư đến Nga trong đó bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho mỗi vận động viên người Nga đến Thế vận hội. Chính quyền tỉnh Gangwon có ý định thành lập nhóm fan hâm mộ để ủng hộ các vận động viên Nga đã lâm vào tình huống khó khăn do quyết định của IOC.

Vì sao có những tình cảm ấm áp như vậy?

Thế vận hội Olympic 2018 ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Pyeongchang chờ đợi: Hàn Quốc hy vọng vận động viên Nga đến tham gia Thế vận hội 2018
Nếu các VĐV Nga không đến Pyeongchang thì điều đó sẽ không mang lại thêm huy chương cho Hàn Quốc vì theo truyền thống hai nước có những "môn thế mạnh" khác nhau. Nhưng, sự vắng mặt của đội Nga có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho ban tổ chức Thế vận hội Olympic không chỉ về mặt uy tín mà còn về mặt tài chính. Nếu không có các vận động viên Nga nổi tiếng, chẳng hạn như Evgenya Medvedeva  và Viktor Ahn, những sự kiện thể thao sẽ mất đi nhiều điều thú vị. Nếu nói về doanh thu từ bán vé ở Hàn Quốc thì các nhà tổ chức Thế vận hội đang vấp phải nhiều vấn đề.

Nếu National Hockey League (NHL) cũng tẩy chay Thế vận hội thì một trong những môn thể thao thú vị nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất cũng sẽ mất sức hấp dẫn trong mắt người hâm mộ.

Ngoài ra, nếu những người hâm mộ không còn quan tâm đến Thế vận hội thì điều đó sẽ làm giảm thu nhập từ việc bán bản quyền phát sóng sự kiện này. Mà ở đây nói về hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đô la. Chưa nói đến những thiệt hại gián tiếp cho nước chủ nhà, bởi vì nếu khán giả TV không thấy tất cả các công trình tuyệt đẹp đã được xây dựng ở Pyeongchang, thì chỉ đơn giản không thể bù đắp giá trị khoản đầu tư vào việc cải thiện hình ảnh của đất nước.

Và, tất nhiên, các fan

IOC - Sputnik Việt Nam
Chúng ta đi nào! Hội đồng Olimpic đồng ý cho người Nga tham gia Thế vận hội 2018
Theo ước tính sơ bộ, trong tổng số 50 nghìn du khách nước ngoài đến Thế vận hội sẽ có 20 nghìn du khách Nga. Để đáp ứng nhu cầu của du khách đến Thế vận hội Olympic thậm chí đã tổ chức các chuyến bay thuê bao từ hai thành phố vùng Viễn Đông của Nga — Khabarovsk và Vladivostok — sang Yangyang (Sân bay quốc tế Yangyang), cách 40 km từ địa điểm tổ chức các cuộc thi đấu. Phía Hàn Quốc hy vọng rằng Nga sẽ không bỏ rơi các vận động viên của mình trong tình huống phức tạp.

"20 nghìn lượt khách — đây là con số thực tế, có lẽ sẽ có nhiều hơn nữa. Trong năm 2017, Hàn Quốc đã đón khoảng 20.000 khách du lịch Nga mỗi tháng, vì thế những người hâm mộ nhất định sẽ đến Pyeongchang để ủng hộ quyết định của Ủy ban Olympic quốc gia Nga cho phép  các vận động viên đi dự Thế vận hội", — bà Ekaterina Lopuchina, Giám đốc Văn phòng đại diện Matxcơva của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2015, Nga lọt vào top 10 quốc gia "xuất khẩu" khách du lịch đến Hàn Quốc. Trong năm qua, số lượng khách du lịch từ Việt Nam và Indonesia đã tăng vọt, và Nga xuống vị trí thứ 11. Tuy nhiên, theo kết quả10 tháng đầu năm 2017,  Nga đã trở lại Top 10.

Trong khi đó, du khách Nga ở Hàn Quốc tiêu nhiều tiền hơn so với du khách từ những nước khác  - chi tiêu bình quân của một khách du lịch Nga là khoảng 1.783 USD. Như vậy, 20 nghìn khách thăm Thế vận hội Olympic có thể mang lại cho nền kinh tế Hàn Quốc hơn 35 triệu USD, kết quả đáng phấn khởi vào"mùa thấp điểm" tháng Hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала