Đây chỉ là một số trong những chủ đề báo chí và thông tin về Việt Nam trên những phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua.
Các bài điểm báo thường có những tài liệu về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Lần này chúng tôi lưu ý đến một bài viết trên tờ USA TODAY nói về quá trình phát triển mối quan hệ Việt —Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ song phương trong năm 1995 đến hiện nay khi hai nước có một mối quan hệ tuyệt vời. Một trong những yếu tố tiêu cực tác động đến mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Những cuộc tranh luận về sự vô luân hay công lý của cuộc chiến đó, về khả năng chiến thắng vẫn đang tiếp tục ở Mỹ, và gây chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ. Ở Việt Nam cũng có những người kêu gọi đánh giá lại sự tham gia của những người Việt ở hai phía đối địch trong cuộc chiến tranh này. Bài báo kêu gọi đạt sự nhất trí về vấn đề này và nhấn mạnh tầm quan trọng của điều này đối với sự phát triển quan hệ giữa hai nước.
Nhiều tờ báo có uy tín ở phương Tây có bài viết về các vụ đại án tham nhũng của quan chức cấp cao ở Việt Nam. Bloomberg trích dẫn phát biểu của đại diện chính quyền Việt Nam thông báo rằng, trong năm nay ở Việt Nam các cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố điều tra 220 vụ về tội tham nhũng, cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, đó là nhiều hơn 21% so với năm 2016, và cơ quan thanh tra của nhà nước đã phát hiện ít nhất 190 trường hợp mới có hành vi gian lận công quỹ. Nạn tham nhũng là mối nguy cơ đe dọa sự ổn định xã hội, và Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng nhiệm vụ đấu tranh chống thm nhũng, bài báo nhấn mạnh. Tạp chí Forbes lưu ý rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong nhiều doanh nghiệp để họ không "phá hỏng phép lạ của kinh tế Việt Nam", cũng như để cải thiện điều kiện hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các phương tiện truyền thông nước ngoài có nhiều bài viết về chủ đề Việt Nam bán cổ phần của doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán, chẳng hạn như Tổng Công ty Sông Đà và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Những công ty nước ngoài có ý định mua cổ phần doanh nghiệp, vì thế Chính phủ Việt Nam đưa ra một số điều kiện với các nhà đầu tư nước ngoài để bảo vệ nền kinh tế quốc dân. Giới truyền thông tập trung chú ý đến việc công ty bia lớn nhất Việt Nam Sabeco bán ra 54% cổ phiếu, và tập đoàn Thai Beverage của Thái Lan đã mua đa phần. VietNamNet Bridge nhận xét rằng, trên thực tế, các nhà chính trị không cho phép các nhà đầu tư nước ngoài nuốt chửng Sabeco và những doanh nghiệp khác của Việt Nam vì đã thiết lập giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán là 49% và tạo ra quy tắc cho các nhà đầu tư nên công bố giá mua 7 ngày trước khi tiến hành giao dịch nếu họ có ý định mua hơn 25% cổ phần. Tuy nhiên, các nhà đầu tư còn có nhiều cách khác nhau để tránh quy tắc này, vì thế hiện nay có nguy cơ các thương hiệu bia Việt Nam sẽ biến mất. Tờ The Diplomat thông báo rằng, trong năm tới Việt Nam sẽ bán vốn tại 185 doanh nghiệp.
Và cuối cùng là một bài viết về những người thích hòa mình vào giữa thiên nhiên. Tờ Franceinfo viết về khu vực bãi giữa sông Hồng đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người thích "tắm tiên".