Chuyên gia quân sự nêu giả thiết về nguồn gốc các tên lửa nhằm bắn vào Hmeymim

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhPantsir-S1
Pantsir-S1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo báo "Al-Masdar" đưa tin ngày 27 tháng 12, phiến quân đã bắn một số tên lửa về hướng căn cứ không quân Nga từ làng Bdama, tỉnh Idlib.

Hệ thống tên lửa phòng không "Pantsir-S1" của Nga bắn hạ hai chiếc bằng pháo và tên lửa. Một chiếc khác không đạt mục tiêu và đã phát nổ trong khu vực thành phố Jableh, tỉnh Latakia.

Pantsir-S1 - Sputnik Việt Nam
"Pantsir-S1" nhiều lần bắn hạ tên lửa của bọn khủng bố ở Syria

Các tên lửa bị "Pantsir-S1" bắn rơi gần căn cứ không quân Nga Hmeymim rất có thể đã được Ả Rập Xê-út mua của Bulgaria hoặc Ukraina rồi chuyển cho những kẻ khủng bố được huấn luyện tại căn cứ Mỹ ở Syria, — Alexei Leonkov, chuyên gia quân sự và chủ bút tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc" nêu nhận định với Sputnik hôm thứ Sáu.

"Những kẻ khủng bố có thể sử dụng, ví dụ, đạn của hệ thống phóng loạt phản lực Grad. Chúng chỉ cần ống phóng. Tên lửa có thể là từ Bulgaria hoặc Ukraina. Những luồng vũ khí đã đi qua Bulgaria đến Ả Rập Xê-út, trong đó có Grad," — ông Leonkov nói.

Ông Leonkov cho rằng, "những hành động khiêu khích như nã tên lửa về phía Hmeymim sẽ tiếp tục khi trên lãnh thổ Syria còn có mặt các căn cứ quân sự Mỹ, nơi biệt kích khủng bố được huấn luyện trong các trại đặc biệt."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала