Năm đầu tiên nhiệm kỳ của Tổng thống Trump và Việt Nam

© AP Photo / Andrew HarnikTổng thống Donald Trump tại Việt Nam
Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ thứ 45, một nhân vật đứng đầu đất nước với nhiều điều kỳ dị và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã vượt qua năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của ông. Trong thời gian này, theo «Pew Research Center» tỷ lệ tín nhiệm của nguyên thủ Mỹ trên thế giới đã giảm từ 64% thời ông Obama xuống còn 22% dưới thời ông Trump.

Hoa Kỳ không ngừng để mất chỉ số uy tín trên thế giới. Một cuộc thăm dò gần đây được tiến hành bởi viện Gallup tại 134 quốc gia cho thấy, chỉ 30% số người được hỏi hài lòng với các hoạt động của người đứng đầu chính quyền Mỹ. Tỷ lệ thấp nhất ghi nhận ở Châu Mỹ Latinh, Canada và Châu Âu.

Ở Việt Nam, năm đầu tiên làm tổng thống của ông Trump được cho là năm phát triển thành công quan hệ Mỹ-Việt. Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa, ông Kim Ngọc Hà đã đánh giá như vậy về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam năm 2017 tại lễ khai mạc hội nghị chuyên đề về quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Mỹ thứ 45 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngân hàng OceanBank tại tòa nhà PetroVietnam tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Mỹ gia tăng áp lực lên các công ty lớn của Việt Nam

Thật vậy, chưa có năm nào Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ và Tổng thống Hoa Kỳ công du Việt Nam. Đặc biệt, nếu người tiền nhiệm của ông Trump thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ tổng thống thì ông lại làm ngược lại. Trong thời gian lãnh đạo Mỹ có mặt tại Việt Nam, những hợp đồng thương mại trị giá 12 tỷ USD đã được ký kết. Đặc biệt, các bên thỏa thuận dành cho Hoa Kỳ mặt bằng tại Hà Nội để xây dựng tòa đại sứ mới, thể hiện ý định phát triển hợp tác lẫn nhau. ông Trump công bố sẽ chuyển giao cho phía Việt Nam tàu bảo vệ biển đầu tiên. Các bên cũng đã ký tài liệu ba năm về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, ngụ ý thúc đẩy số lượng và hoạt động của tàu chiến Mỹ ở Biển Đông.

"Tuy nhiên, phân tích các mối quan hệ Mỹ-Việt trong năm tổng thống đầu tiên của ông Trump, chúng ta không nên quên rằng hai ngày sau khi nhậm chức ông Trump đã tuyên bố việc Mỹ rút khỏi dự án được người tiền nhiệm nâng niu — Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương có dự kiến bãi bỏ thuế hải quan đối với hàng hóa và dịch vụ trong khu vực CÁ-TBD," — Giáo sư Vladimir Kolotov, giám đốc Viện nghiên cứu Hồ Chí Minh tại Đại học Tổng hợp St. Petersburg, chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik. — "Việt Nam, một trong những nước đầu tiên tham gia dự án này, vốn hy vọng TPP sẽ cho phép đất nước mở rộng đáng kể kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Hy vọng ấy không thành và không những vậy trong năm qua chính quyền Hoa Kỳ liên tục đưa ra yêu sách bất hợp lý đối với các công ty xuất khẩu của Việt Nam. Vào đầu tháng 1 năm nay, Mỹ yêu cầu tám công ty lớn của Việt Nam phải khai báo qui chế nhà nước trong WTO, như vậy những doanh nghiệp này có thể sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá và các hình phạt đối với hàng xuất khẩu của họ."

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân, tối 10/11 - Sputnik Việt Nam
Quan hệ Việt - Mỹ "cực kỳ đặc biệt"

Tuy nhiên, như Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, tiến bộ đáng khích lệ đã được thực hiện trên tất cả chín điểm mục quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trong năm ngoái, là cơ sở để đánh giá lạc quan về quan hệ Việt Nam — Hoa Kỳ vào năm 2018.

"Trên cả 9 trụ cột của quan hệ đối tác toàn diện, từ chính trị — ngoại giao, kinh tế — thương mại, đến quốc phòng — an ninh, văn hóa — giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân… đều có tiến triển đáng khích lệ… Chúng ta có cơ sở để lạc quan về triển vọng hợp tác Việt Nam — Mỹ trong năm 2018", ông Ngọc nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала