Học thuyết hạt nhân mới của Mỹ: Giành lại vị thế thống soái hay là hủy diệt tất cả

© Ảnh : U.S. Navy/John Kowalskitên lửa Trident II D5 của Mỹ
tên lửa Trident II D5 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vài ngày trước, cơ quan quân sự Hoa Kỳ công bố học thuyết hạt nhân mới. Cùng với Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng đã đưa ra trước đó, Học thuyết hạt nhân mới đánh dấu hình thành hệ thống quan điểm chính thống của ban lãnh đạo Mỹ thời Tổng thống Donald Trump.

Vẫn theo hướng củng cố ưu thế toàn diện của nước Mỹ trước bất cứ đối thủ nào trên thế giới, ngôn từ diễn giải theo lối thời Tổng thống Donald Trump "nước Mỹ trên hết" "tạo lập hòa bình thông qua sức mạnh" càng lộ rõ bản chất quan điểm cũng như hành động thực tế của Washington: sẵn sàng phát động chiến tranh nhằm vào bất cứ đối thủ nào có thể ảnh hưởng đến vị thế độc tôn của Hoa Kỳ hoặc đi trái với "trật tự thế giới" do Mỹ sắp đặt và giữ quyền thống soái.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
"Học thuyết mới của Mỹ không chỉ khởi đầu cuộc chạy đua vũ trang, mà là ngày tận thế"
Đem cái nhìn cố hữu như vậy soi vào đà khôi phục và vươn dậy tự cường của nước Nga mới, Hoa Kỳ thấy ở đó hình ảnh một đối tượng chủ chốt hàm chứa nguy cơ. Như Bộ trưởng Quốc phòng Mattis tuyên bố, chiến lược hạt nhân mới "là lời đáp trả cho sự phát triển tiềm lực của Nga, phản ứng lại bản chất chiến lược và học thuyết của họ". Cũng tương tự khi đánh giá Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, thấy tiềm năng vũ khí hạt nhân của những nước này hiện tại hay nếu có trong tương lai là "mối đe dọa" đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, là lý do khiến Washington sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong tấn công phủ đầu để bảo vệ vị thế của nước Mỹ.

Ra sức biện minh và đổ lỗi cho các nước khác, Hoa Kỳ chủ trương phát triển đầu đạn hạt nhân công suất nhỏ để phục vụ mục tiêu riêng của mình. Trong khi đó, dư luận xã hội (như ở Nhật Bản) cũng như giới chuyên gia các nước cho rằng học thuyết hạt nhân mới của Hoa Kỳ tiềm ẩn thảm họa hủy diệt toàn thế giới.

Đàm đạo với nhà báo Đan Thi của Sputnik về đề tài học thuyết hạt nhân mới của Hoa Kỳ, chuyên gia phân tích chính trị-quân sự quốc tế nổi tiếng của Việt Nam, Đại tá Lê Thế Mẫu đề xuất nhìn lại lịch sử ra đời vũ khí hạt nhân.

Пуск американской ракеты шахтного базирования системы Ground-based Midcourse Defense - Sputnik Việt Nam
“Học thuyết hạt nhân của Hoa Kỳ mở lối tái diễn Hiroshima và Nagasaki”
Trong Thế chiến II, khi Liên Xô và các nước chiến đấu cam go chống chủ nghĩa phát-xít Đức, thì Hoa Kỳ ráo riết xúc tiến công trình nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân và kết quả là Hoa Kỳ trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới khi đó sở hữu bom nguyên tử.

Phô trương sức công phá hủy diệt khủng khiếp của loại vũ khí mới này, ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản, Washington nhằm đến mục đích chớp nhoáng là buộc Tokyo đầu hàng, dù đó là kết cục tất yếu không thể khác khi Hồng quân Liên Xô đã đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật Bản. Không chỉ tranh công trong Thế chiến II, Hoa Kỳ còn muốn các nước khác phải tuân theo sự chỉ đạo của người Mỹ trong trật tự thế giới đơn cực hậu chiến. Như vậy, Hoa Kỳ đã là nước đầu tiên và duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân đánh vào một quốc gia không có loại trang bị tử thần này. Đây là điều mà nhân dân Nhật Bản và thế giới không thể quên!

This is an aerial view of the five-sided Pentagon building, headquarters of the United States Department of Defense, in Arlington, Va., in 1975 - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ đưa ra học thuyết mới về hạt nhân

Đại tá Lê Thế Mẫu nhận xét: "Theo các tài liệu được giải mật, sau Thế chiến II Mỹ đã từng nhiều lần vạch kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công vào nhiều thành phố của Liên Xô. Nếu như Liên Xô và tiếp sau là Trung Quốc không làm chủ được vũ khí hạt nhân và san bằng ưu thế chiến lược quân sự với Mỹ thì ai biết trật tự thế giới sẽ ra sao sau cuộc đại chiến thế giới?   

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nêu cao ý tưởng "nước Mỹ trên hết", theo đuổi tham vọng giành ưu thế toàn diện trong tất cả các môi trường tác chiến trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian mạnh áp đảo so với Nga, Trung Quốc và các đối thủ khác, sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu vào các đối thủ, kể cả sử dụng các loại vũ khí hạt nhân, mà không lo ngại bị đáp trả.

A US Air Force B-52 bomber returning from a mission over Iraq is refueling from a KC-10 plane over the Black Sea, in this Friday, March 28, 2003 photo - Sputnik Việt Nam
Người dân Nhật sống sót sau vụ bom nguyên tử công phẫn vì học thuyết hạt nhân Mỹ
Với học thuyết hạt nhân mới, Hoa Kỳ không chỉ muốn giành lại ưu thế tuyệt đối đã mất về vũ khí hạt nhân mà còn cả ưu thế vượt trội trong lĩnh vực vũ khí thông thường. Chính vì thế, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và xây dựng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ thành đội quân mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử nước Mỹ. Trump đã phê chuẩn ngân sách quân sự trong năm tài chính 2017-2018 gần 700 tỷ USD — khoản ngân sách lớn kỷ lục trong nhiều năm lại đây.

"Hãy thử tưởng tượng, nếu như học thuyết hạt nhân mới tạo điều kiện cho Hoa Kỳ giành được ưu thế vũ khí hạt nhân và có được vị thế không thể bị đánh trả, thì người Mỹ sẽ làm gì?", — chuyên viên Việt Nam nêu giả thiết. Nếu vậy, rõ ràng là Mỹ càng không ngần ngại can thiệp, xâm nhập,  giáng đòn tấn công  bất cứ quốc gia nào mà Washington cho rằng đang "phá hoại trật tự" do Mỹ thiết lập và áp đặt".

Tuy nhiên, thực tế thế giới hiện nay vẫn có phần trái ngược với nhận định trong "Báo cáo đánh giá chính sách hạt nhân 2018" của Mỹ. Cơn đau đầu hiện thực của Hoa Kỳ là phải đối mặt với thách thức hạt nhân lớn chưa từng có khi các đối thủ gạo cội như Bắc Triều Tiên, Iran, Trung Quốc và đặc biệt là Nga đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển và triển khai vũ khí hạt nhân cũng như các hệ thống phóng đầu đạn hạt nhân" nhằm mục đích tự vệ và phòng thủ. Thực tế đó hoàn toàn không phải là "yếu tố thúc đẩy Mỹ tìm kiếm chiến lược phát triển mới để ngăn chặn các vụ tấn công chiến lược nhằm vào đất nước Mỹ, các đồng minh và các đối tác", — như cách lý giải của Tổng thống Donald Trump.

Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc chỉ trích học thuyết hạt nhân mới của Mỹ

Xét cho cùng, những tuyên bố cho rằng "Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị tấn công" ghi trong "Báo cáo đánh giá chính sách hạt nhân 2018" cũng như trong Chiến lược an ninh quốc gia và Chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ vẫn chỉ là luận điệu biện minh không mới, nhằm tạo cơ sở, chuẩn bị dư luận và điều kiện để Washington công nhiên phát triển những loại vũ khí mới cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng trong tương lai. Luận cứ này ẩn tàng mối họa chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Hai quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945 là lời cảnh báo đầy tính thời sự trong bối cảnh hiện nay. Không ngẫu nhiên mà các cư dân Nhật là nạn nhân còn sống sót của bom nguyên tử Mỹ đã hết sức công phẫn trước học thuyết hạt nhân mới của Hoa Kỳ.

"Việt Nam cùng các nước ủng hộ và mong muốn được thấy một nước Mỹ hùng mạnh gánh vác trách nhiệm đối với sự phát triển của thế giới đa cực. Nhưng một nước Mỹ "trở lại vĩ đại" theo cách thức đề ra trong Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng và Học thuyết hạt nhân mới của ban lãnh đạo Donald Trump thì thực sự là hiểm họa khôn lường", — chuyên gia Lê Thế Mẫu kết luận.   

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала