Chuyên gia đánh giá khả năng chiến tranh giữa Israel và Syria

© AFP 2023 / Jalaa MareyQuân đội Israel gần biên giới với Syria
Quân đội Israel gần biên giới với Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Damascus cho biết hệ thống phòng không Syria đã nổ súng vào máy bay do thám của Israel. Chuyên gia Nga đã bình luận với Sputnik về tình hình trên biên giới giữa hai nước.

Lực lượng phòng không Syria hôm thứ Tư đã buộc một máy bay do thám của Israel rời khỏi không phận nước này sau khi máy bay bị phát hiện trên bầu trời El Quneitra, — hãng tin SANA cho biết.

F-16 D của Israel - Sputnik Việt Nam
Phòng không Syria đã nổ súng về phía máy bay Israel
Phòng không Syria hôm thứ Tư đã đối phó với một máy bay do thám của Israel trên bầu trời thành phố El Quneitra và buộc nó phải rời khỏi không phận Syria", cơ quan này trích dẫn nguồn tin từ phóng viên.

Phía Israel không bình luận về vụ việc có thể.

Trước đó, quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn phi cơ Iran ở miền Bắc Israel và tấn công căn cứ điều khiển UAV trên lãnh thổ Syria, Israel vấp phải hỏa lực của phòng không Syria và bị mất một tiêm kích F-16. Tổ lái F-16 nhảy dù xuống lãnh thổ Israel. Các phương tiện truyền thông nhà nước Syria tuyên bố hệ thống phòng không của đất nước đã đẩy lùi cuộc tấn công của Không lực Do Thái.

Cùng ngày, quân đội Israel đã thực hiện thêm một cuộc đột kích và cho biết đã tiêu diệt gần Damascus 12 cơ sở quân sự của Syria và Iran. Israel gọi đây là hoạt động lớn nhất chống lại tên lửa phòng không của Syria kể từ năm 1982. Nhà chức trách Syria cáo buộc Israel có hành động xâm lược.

Deir ez-Zor, Syria - Sputnik Việt Nam
Phát hiện ở Deir ez-Zor kho chứa tên lửa do Israel sản xuất

Israel sẵn sàng tiến sâu bao nhiêu vào lãnh thổ Syria? Sputnik đặt câu hỏi này với Vladimir Sotnikov, giám đốc trung tâm "Nga-Đông-Tây".

"Vấn đề này đang được hỏi nhiều hơn. Nói cách khác là liệu có xảy ra cuộc xung đột quân sự mới trong khu vực, lần này giữa Syria và Israel? Tôi không nghĩ rằng trong tình hình hiện nay Israel có lợi khi thực hiện xâm lấn lãnh thổ Syria hay mở cuộc chiến toàn diện. Tôi không hoàn toàn đồng ý với những chuyên gia tin rằng ở Syria đang mở ra mặt trận mới. Israel không có lợi mở rộng xung đột vì họ sẽ sa lầy. Nó không mang lại gì tốt đẹp cho Israel. Do đó nếu nói về dự báo, khả năng họ sẽ hạn chế bằng các vụ xâm nhập không phận Syria. Không loại trừ những cuộc không kích mới vào các mục tiêu khác nhau ở Syria, nhưng mở rộng chiến tranh Israel và Syria trong tương lai gần là khó thể, " — ông Vladimir Sotnikov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала