Không ném lời theo gió: hai nhà sáng chế Serbia tạo ra máy phong điện độc đáo

© Ảnh : Poduhvat DOOMáy phát điện gió VETROSTUB
Máy phát điện gió VETROSTUB - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai nhà sáng chế từ thành phố Nis của Serbia – anh em Predrag và Nenad Paunovic đã phát minh ra, như họ tuyên bố, một tuabin gió độc đáo có thể tạo ra năng lượng từ cả gió và ánh sáng mặt trời nhờ vào tấm pin mặt trời, ngoài ra thiết bị này cho phép lưu trữ năng lượng gió và mặt trời trong pin đặc biệt.

Hai anh em Paunovic đã phát triển công nghệ này trong 10 năm, và bây giờ mô hình thử nghiệm đáp ứng đầy đủ mong đợi của họ.

Theo họ, sáng chế này giải quyết tất cả các vấn đề của máy phát điện gió truyền thống.

"Trục thẳng đứng có 25 tầng, và mỗi tầng có thể quay 360 độ. Sự sắp xếp này cho phép chúng tôi làm việc với những hướng gió rất khác nhau. Hơn nữa, trên cột có thể bố trí những máy phát khác nhau và thậm chí nó có thể được sử dụng như chỗ đỗ UAV. Như vậy, bạn có thể nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư không chỉ bằng cách bán điện năng mà còn các dịch vụ khác", — ông Nenad Paunovic nói với Sputnik.

Máy phát điện gió công suất 1,5 MW được trang bị 100 tuabin, điều đó làm tăng đáng kể độ tin cậy của nó. Theo tính toán của hai nhà phát minh, dự án xây dựng các máy phát điện gió với tổng công suất 150 MW trị giá 4-4,5 triệu euro.

© Poduhvat DOOMáy phát điện gió VETROSTUB
Máy phát điện gió VETROSTUB  - Sputnik Việt Nam
Máy phát điện gió VETROSTUB

Hai anh em Paunovich cho rằng, công nghệ này có thể bảo đảm sự độc lập về năng lượng cho Serbia và làm giảm chi phí 1 megawatt giờ trong ngành công nghiệp Serbia từ 60 euro xuống còn 30-40 euro.

Ngoài ra, những máy phát điện gió thông thường đe dọa gián tiếp đến sức khoẻ con người. Nội dung này hiếm khi được nói tới, nhưng, các máy phát điện gió là rất nguy hiểm đối với chim và dơi. Ví dụ ở Tây Ban Nha, những cánh quạt gió hàng năm giết chết tới 60.000 con. Hai nhà sáng chế Serbia khẳng định rằng, phát minh của họ là an toàn về mặt này.

Phong điện giá rẻ sẽ phục vụ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Phong điện giá rẻ sẽ phục vụ Việt Nam (Video)

"Những con chim và dơi ăn côn trùng có hại cho mùa màng. Nếu không có đủ chim và dơi, các nhà sản xuất nông nghiệp buộc phải sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, tức là chất gây ung thư xâm nhập vào chúng ta theo chuỗi thức ăn", — Nenad Paunovic nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, hai nhà sáng chế lưu ý rằng, đối với họ điều rất quan trọng là công nghệ này ở lại Serbia.

"Một lần, tại một diễn đàn ở Dallas, sau khi chúng tôi giới thiệu công nghệ sử dụng dòng hải lưu, chúng tôi đã được đề nghị ở lại nước Mỹ, nhưng, người ta đã đưa ra lời mời đó sau các vụ không kích (Nam Tư), vì vậy lòng yêu nước đã khiến chúng tôi từ chối và trở về quê hương Serbia".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала