Theo ông Harris, Mỹ cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp để khắc phục tình trạng này. Các tên lửa siêu thanh của Trung Quốc nguy hiểm đến mức nào? Tại sao đô đốc Harris nhấn mạnh vai trò của vũ khí siêu thanh? Trong bài bình luận cho Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin viết:
Tuyên bố của đô đốc Harris nên được xem xét trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa công bố Chiến lược Quốc phòng mới, văn kiện xem xét Trung Quốc và Nga là hai đối thủ chính của Mỹ. Tuy nhiên, không có cơ sở để khẳng định rằng, Trung Quốc và Nga sẽ vượt trước Mỹ và sớm cung cấp cho quân đội các mẫu đầu tiên của vũ khí siêu thanh. Nga đang thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Zircon. Nói về Trung Quốc, xét theo mọi việc, mẫu vũ khí siêu thanh đầu tiên của họ sẽ là tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 có gắn thiết bị siêu thanh mới. Mặt khác, Mỹ cũng tiếp tục thử nghiệm rất tích cực nguyên mẫu tên lửa X-51A Waverider với khả năng bay tốc độ siêu thanh.Ngoài ra, như được biết, kể từ đầu những năm 1990, Mỹ đã triển khai số lượng lớn nhất các chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực siêu thanh, đã tiến hành rất nhiều cuộc thử nghiệm vì mục đích này, bao gồm việc phát triển hệ thống tấn công nhanh toàn cầu (Prompt Global Strike — PGS) cho phép giáng những đòn công kích chính xác để tiêu diệt mục tiêu ở bất cứ điểm nào trên phạm vi toàn cầu bằng vũ khí siêu thanh.
Ông Harris nhấn mạnh, Mỹ cần phải đẩy nhanh việc tạo ra vũ khí siêu thanh tấn công và hệ thống bảo vệ nước Mỹ trước vũ khí siêu thanh của đối phương. Nhiệm vụ thứ nhất đang được giải quyết, nhưng, nhiệm vụ thứ hai có vẻ là chưa thể giải quyết được. Cơ quan phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ chi hàng chục triệu đô la mỗi năm để thực hiện các cuộc nghiên cứu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng của Hoa Kỳ chống lại ngay cả các tên lửa đạn đạo có tốc độ tương tự như tên lửa siêu thanh, nhưng, có đường bay đơn giản hơn, vẫn bị hạn chế.Những cuộc diễn tập diệt mục tiêu đạn đạo mô tả tên lửa tầm trung bằng hệ thống phòng thủ tên lửa thường thất bại. Để tạo ra một hệ thống đáng tin cậy bảo vệ trước tên lửa siêu thanh cần phải sử dụng các công nghệ mới, ví dụ, vũ khí laser và pháo điện từ.
Tuyên bố của đô đốc Harris chỉ là một nỗ lực mới thường được sử dụng ở Hoa Kỳ để tăng thêm chi phí cho ngành công nghiệp quốc phòng núp dưới danh nghĩa "bảo vệ nước Mỹ khỏi thách thức từ các nước khác". Có chú ý đến việc Bắc Kinh đang tăng cường sực mạnh quân sự, các tướng lĩnh "diều hâu" ở Washington sẽ ngày càng thường xuyên nhắc đến các chương trình quốc phòng của Trung Quốc.
Ý kiến trong bài viết là quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Sputnik.