Bánh burger "Nga" trở thành một trong những món phổ biến nhất của McDonald's Trung Quốc

© Sputnik / Irina GavrikovaBánh burger "Nga" trở thành một trong những món phổ biến nhất của McDonald's Trung Quốc
Bánh burger Nga trở thành một trong những món phổ biến nhất của McDonald's Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuỗi nhà hàng ăn nhanh McDonald's ở Trung Quốc đã bổ sung món bánh burger "Nga" với xúc xích hun khói vào thực đơn . Thành phần chính của "bánh mì kẹp thịt Nga" - một miếng xúc xích dày 7mm, theo các nhà thiết kế thực đơn, thể hiện hương vị và mùi thơm của nước Nga.

Sputnik Trung Quốc đã viếng thăm một trong những nhà hàng đồ ăn nhanh để xem liệu các thực khách có thích món mới hay không. Và được biết bánh burger "Nga" đã trở thành một trong những món ăn phổ biến, được đặt hàng nhiều nhất.

"Gần đây chúng tôi đã đưa ra một thực đơn mới. Nếu bạn đến vào giờ ăn trưa, bạn sẽ thấy rằng nhu cầu khá lớn về món "rusburger" cùng đồ uống. Thực khách thích món này", nhân viên nhà hàng  nói.

© Sputnik / Irina GavrikovaBánh burger "Nga" trở thành một trong những món phổ biến nhất của McDonald's Trung Quốc
Bánh burger Nga trở thành một trong những món phổ biến nhất của McDonald's Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Bánh burger "Nga" trở thành một trong những món phổ biến nhất của McDonald's Trung Quốc

Nhà hàng mua nhượng quyền “Mc Donalds” - Sputnik Việt Nam
McDonald's ở Iran: Phức tạp, đắt giá và không triển vọng
Theo đánh giá mang tính cá nhân, phóng viên của Sputnik đã bị thuyết phục — xúc xích hun khói gợi nhớ đến hương vị của sản phẩm nhà sản xuất Harbin "I. Ya Churin i Ko", một trong những món quà lưu niệm chính của thành phố Trung Quốc với "gốc gác Nga".

Một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc Weibo nhắc đến xúc xích Harbin khi đánh giá cao chiếc bánh burger.

"Thật là tuyệt vời khi McDonalds đưa ra món burger "Nga". Xúc xích Harbin là xúc xích của Nga".

Xúc xích là một dấu hiệu đặc trưng của văn hoá Nga, người Trung Quốc tin thế. Người dân Trung Quốc lần đầu tiên biết đến xúc xích là qua thương gia Churin người Siberia, vào đầu thế kỷ 20 ông buôn bán khắp nơi ở Trung Quốc và vùng Viễn Đông. Ông đã mở xưởng sản xuất xúc xích ở Harbin, và sau này đã trở nên nổi tiếng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала