"Sẽ là một sai lầm lớn nếu cho phép những ngươi đã nếm thử máu tươi trở về nước”

© AP PhotoТhững kiều dân đã tham gia thánh chiến đang hiện diện tại Iraq
Тhững kiều dân đã tham gia thánh chiến đang hiện diện tại  Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Christophe Castaner đã tuyên bố rằng, Pháp phải đón nhận những kiều dân đã tham gia thánh chiến đang hiện diện tại Syria và Iraq, và làm việc với mỗi cá nhân, tùy theo trường hợp tội lỗi có nặng nhẹ khác nhau.
Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Emmanuel Macron: Pháp hỗ trợ "Lực lượng Dân chủ Syria"

"Theo tính toán của chúng tôi, 258 người từng tham gia thánh chiến có thể trở về nước. Tôi cho rằng, chúng ta nên theo dõi những người này, giam tù những người đã gây ra những tội ác để xác định mức độ nguy hiểm của tội phạm", — Bộ trưởng Christophe Castaner tuyên bố trên đài phát thanh Europe 1 khi trả lời câu hỏi về những hành vi "chậm chập, yếu kém" của các nhà cầm quyền sau vụ tấn công khủng bố ở vùng Aude, Pháp. "Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm,"  - Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia về Hồi giáo cực đoan Alexander delVal,  tác giả cuốn sách "Hiểu sự hỗn loạn Syria" (Comprendre le Chaos syrien), chỉ trích lập trường của Castaner:

"Tôi nghĩ rằng, sẽ là một sai lầm lớn nếu cho phép những người đã nếm thử máu tươi, đã tham gia các vụ thảm sát, trở về nước. Những người này không chỉ là phần tử cực đoan, họ là những người man rợ! "

 "Thật đáng ngạc nhiên khi các nước dân chủ của chúng ta sẵn sàng đón nhận những người như vậy. Trong khi hầu hết mọi người trong số họ không bị tạm giữ mà chỉ đến gặp các chuyên gia tâm lý. Như được biết, những người này đã được huấn luyện để nói dối: ngành tuyên truyền Hồi giáo — không chỉ của IS — đã xây dựng chiến lược dối trá và mưu chước, cho phép thậm chí đọc lời thề đặt tay lên quyển kinh Koran, nếu người Hồi giáo muốn đánh lừa kẻ thù hoặc người vô đạo".

lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Liên minh phương Tây kể về nhiệm vụ của quân nhân Mỹ ở Syria
Sự trở về quê hương của những chiến binh thánh chiến người Pháp đã chiến đấu ở Syria hay Iraq gây ra sự lo ngại ở Pháp, bởi vì, như tờ báo Le Journal du Dimanche viết, "sau 2 năm nữa khoảng 70-80  người bị kết tội khủng bố sẽ được tha tù". Như thường lệ, mức án trung bình cho những người như vậy chỉ là 6 năm tù. Ngoài ra, không nên quên về 20 nghìn người trong danh sách những kẻ đe dọa cho an ninh quốc gia vì đã thực hiện những hành vi "cực đoan mang tính khủng bố".

Nói về các biện pháp dự phòng, ông Alexander del Val nhận xét rằng, nhà nước không cung cấp đủ kinh phí cho cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo tại Pháp.

Phụ nữ Iraq - Sputnik Việt Nam
Iraq: Phụ nữ ly hôn hang loạt với những người chồng tham chiến trong hàng ngũ IS*

"Các cơ quan có thẩm quyền không phân bổ đủ tiền để hàng nghìn cảnh sát có thể theo dõi những kẻ khủng bố. Liệu tình trạng này có thể được gọi là bình thường? Các nhà chức trách không có ý định bảo đảm an toàn tối đa cho các công dân Pháp!

  "Họ không phân bổ đủ tiền để làm việc với các phần tử cực đoan. Có lẽ tình hình có thể cải thiện nếu những khoản chi được phân bổ để làm việc và bảo trợ xã hội cho những người nhập cư bất hợp pháp, mà nói chung họ không có quyền được bảo hiểm, được chi trả cho công việc của cảnh sát".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала