Chuyên gia quân sự bình luận về chiến dịch của nhóm tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ ở Syria

© U.S. Navy / Chuyển đến kho ảnhThe aircraft carrier group of the United States Navy led by USS Harry S. Truman, front, and a ship escort are seen leaving the port of Norfolk heading for the Middle East
The aircraft carrier group of the United States Navy led by USS Harry S. Truman, front, and a ship escort are seen leaving the port of Norfolk heading for the Middle East - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov đã bình luận về chiến dịch vừa bắt đầu của nhóm tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ với hàng không mẫu hạm “Harry Truman” dẫn đầu nhằm chống nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”* ở Syria.

"Ở đây nảy sinh hàng loạt câu hỏi. Trước hết, mới đây Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng họ đã tiêu diệt "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria. Vậy thì người Mỹ sẽ chiến đấu ở đó với bọn IS* nào nếu như họ tuyên bố đã tận diệt? Thứ hai, trên cơ sở nào mà người Mỹ sửa soạn tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria? Họ không có nghị quyết của LHQ, không có gì hết. Tức là lại thêm động thái vi phạm luật pháp quốc tế. Tự họ kéo quân đến, tự họ thiết lập quy củ ở đâu đó, mà chẳng thèm hỏi ý kiến từ Chính phủ hợp pháp của Syria", — ông Alexei Leonkov nhận xét.

Theo lời chuyên gia Leonkov, nếu tại Cộng hòa Ả Rập Syria diễn ra vụ khiêu khích kế tiếp, như đã từng có ở thành phố Douma, thì hẳn là nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ sử dụng như cái cớ.

Trước đó đã rõ là nhóm tấn công của Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành chiến dịch đường không chống IS* ở Syria.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала