Cảm ơn “Kachiusa” mến yêu và chúc Tổng thống Putin thành công với hào khí Điện Biên Phủ

© Sputnik / Alexey Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhLễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 7 tháng 5, Việt Nam kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”, - như lời một bài thơ được nhiều người Việt ưa thích từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn ở Nga, trong Điện Kremlin long trọng cử hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Từ Hà Nội, PGS-TSKH Nguyễn Tuyết Minh chuyên gia Nga học hàng đầu của Việt Nam đã chia sẻ với Sputnik những cảm tưởng của bà nhân mốc kỷ niệm lịch sử này. Có nhiều điều chung và riêng đan xen trong một mốc ngày tháng. Có những trùng hợp tình cờ thật độc đáo.

Bà Nguyễn Tuyết Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Người phụ nữ Việt Nam được Tổng thống Nga tặng Huy chương

PGS-TSKH Nguyễn Tuyết Minh là con gái tướng Nguyễn Chánh, vị tướng đã cầm quân đánh giặc Pháp, đập tan chiến dịch Atlante của tướng Henri Navarre tại chiến trường Tây Nguyên-Liên khu V để chia lửa với chiến dịch Điện Biên Phủ. Đón ngày lễ kỷ niệm chiến thắng, tưởng nhớ người cha quân nhân của mình, bà Tuyết Minh cho biết:

"Tôi rất bồi hồi xúc động trong ngày hôm nay, kỷ niệm 64 năm trận Điện Biên Phủ thắng lợi vang dội, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneve và ký hiệp định chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương, đánh dấu hoàn thành vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam vì tự do và độc lập, trong đó có phần đóng góp của cha mẹ tôi và đồng đội đồng chí cùng với quân dân cả nước".

© Sputnik / Mai Nguyễn Tuyết HoaBà Nguyễn Tuyết Minh và Tổng thống Nga Vladimir Putin
Bà Nguyễn Tuyết Minh và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Bà Nguyễn Tuyết Minh và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Bà Nguyễn Tuyết Minh - Sputnik Việt Nam
Nếu như không có Cách mạng Tháng Mười sẽ không có Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam
Ngay trong những ngày kháng chiến cam go ấy, với niềm tin và quyết tâm chiến thắng, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, ban lãnh đạo Việt Nam DCCH đã chuẩn bị cho tương lai xây dựng hòa bình của đất nước bằng việc gửi các thanh niên ưu tú sang Liên Xô học tập. Nhận được học vấn đại học ở đất nước Xô-viết, những "hạt giống đỏ" này thành các chuyên gia khoa học-kỹ thuật vững vàng đem kiến thức phục vụ đất nước. Bà Tuyết Minh là một trong số những sinh viên Nga học đầu tiên của Việt Nam.

Bà kể: "Có chi tiết thú vị là một bài ca mà chúng tôi rất yêu mến và thường hát suốt từ thời sinh viên cho đến bây giờ — bài "Kachiusa" — hóa ra không chỉ gắn với Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô, mà còn là hình ảnh liên quan tới cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam, cụ thể là chiến thắng Điện Biên Phủ".

Bộ đội Việt Nam cắm cờ trên cứ điểm của Pháp. Trận Điện Biên Phủ, năm 1954 - Sputnik Việt Nam
"Hỏa tiễn Stalingrad" trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ, những vũ khí do Liên Xô viện trợ (76 khẩu pháo, số lượng lớn súng trường Kalashnikov và 685 xe tải) đã góp phần đắc lực giúp bộ đội Việt Nam đương đầu hiệu quả với lực lượng quân đội Pháp hùng mạnh có trang bị tốt. Đặc biệt, theo tư liệu do Đài Tiếng nói nước Nga (nay là Sputnik News) công bố thu hút sự chú ý của dư luận và được sự xác minh của các chuyên gia Việt Nam, trong đợt ba của chiến dịch Ðiện Biên Phủ, 12 dàn hỏa tiễn "Kachiusa" (còn gọi là H6) do Liên Xô viện trợ được xung trận đã góp phần quyết định diễn biến chiến sự. "Kachiusa" Nga phát huy uy lực sấm sét làm binh lính Pháp hoảng loạn suy sụp tinh thần, tê liệt ý chí chiến đấu. Vũ khí Nga đã bồi thêm đòn chí mạng đập tan mọi cố gắng kháng cự của quân Pháp, đẩy nhanh sự sụp đổ của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

PGS-TSKH Nguyễn Tuyết Minh nói tiếp: "Điều rất thú vị nữa là cũng trong ngày 7 tháng 5 năm nay tôi được biết ông Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga. Đất nước Nga là nơi tôi đã gắn bó gần 30 năm của cuộc đời học tập và hợp tác khoa học trong lĩnh vực Nga học. Ngày 4 tháng 11 năm 2017 tôi được Tổng thống Putin ký sắc lệnh trao tặng Huy chương Pushkin cao quý. Tôi rất cảm động và biết ơn Tổng thống, bởi tấm huy chương này là sự đánh giá, động viên khích lệ quý báu không chỉ riêng đối với cá nhân tôi mà đối với cả các đồng nghiệp, cộng sự và học trò của chúng tôi trong sự nghiệp phổ biến tiếng Nga và văn hóa Nga ở Việt Nam.

© Ảnh : Mai Nguyễn Tuyết HoaBà Nguyễn Tuyết Minh dự lễ trao tặng giải thưởng Nhà nước Nga trong điện Kremlin
Bà Nguyễn Tuyết Minh dự lễ trao tặng giải thưởng Nhà nước Nga trong điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Bà Nguyễn Tuyết Minh dự lễ trao tặng giải thưởng Nhà nước Nga trong điện Kremlin

Từ trái tim và tấm lòng chân thành của mình, nhân ngày trọng đại hôm nay tôi cũng như các nhà Nga học của Việt Nam xin kính chúc ông Putin luôn mạnh mẽ, sáng suốt, bản lĩnh kiên cường để lãnh đạo đất nước Nga như một cường quốc vượt qua mọi khó khăn. Tôi rất thích sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị là ông Putin nhậm chức Tổng thống đúng vào ngày Điện Biên Phủ hào hùng của Việt Nam. Xin chúc mừng và tin tưởng rằng trong thời kỳ mới với sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, nhân dân Nga nhất định sẽ giành chiến thắng quyết định như chiến thắng lừng lẫy của nước tôi năm xưa, mở ra trang sử mới trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển LB Nga ngày càng giàu mạnh hùng cường, xứng đáng là thành trì hoà bình của toàn thế giới".

"Giữa hai dân tộc Việt — Nga có một điểm chung cơ bản là lòng yêu nước. Lịch sử đã cho thấy, chủ nghĩa yêu nước là sức mạnh vô địch bất khả chiến bại", — bà Nguyễn Tuyết Minh kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала