CĐV Trung Quốc chê U23 Việt Nam: "11 đánh 10 cũng không xong, thắng lợi quá may mắn"

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVN Đội trưởng Văn Quyết đi bóng giữa các hậu vệ Olympic Bahrain.
Đội trưởng Văn Quyết đi bóng giữa các hậu vệ Olympic Bahrain. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau giải U23 châu Á hồi đầu năm, cư dân mạng Trung Quốc cũng tỏ ra khá quan tâm đến Công Phượng cùng U23 Việt Nam tại ASIAD 2018, Thời đại dẫn nguồn từ các truyền thông Trung Quốc cho hay.

U23 Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt đến Tứ kết ASIAD. Chúng ta đã chiến đấu và giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ Bahrain nhờ pha làm bàn của Công Phượng ở phút 88.

Tiền vệ Văn Đức (số 20) trong vòng vây của hậu vệ Olympic Bahrain. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 Bahrain để lần đầu tiên làm nên lịch sử

Có đủ những cung bậc cảm xúc trong trận đấu này. Hai đội đã có một cuộc chiến thực sự nghẹt thở và mọi chuyện chỉ được định đoạt sau cú sút không thể cản phá từ Công Phượng.

Sau giải U23 châu Á diễn ra hồi đầu năm trên đất Trung Quốc, dân mạng nước này khá quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Trên mạng xã hội Weibo hay các trang báo lớn như Sina, Sohu, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc với chiến thắng này.

"Rõ ràng đây là một chiến thắng xứng đánh với Á quân U23 châu Á. Chuỗi bốn trận đấu thắng lợi liên tiếp của Việt Nam thật sự quá ấn tượng. Họ kiểu gì cũng là một trong những cái tên cạnh tranh huy chương vàng cho mà xem", một dân mạng lên tiếng.

"- Ôi lại Việt Nam nữa à?

- Có gì đâu mà phải ngạc nhiên đến thế nhỉ, người ta làm tốt công tác đào tạo trẻ thì mọi sự như vậy quá dễ hiểu còn gì", đây là hai bình luận trên mạng xã hội Weibo.

"Cứ như thế này thì Việt Nam vào được bán kết không khó. Nếu vào đến bán kết thì rõ ràng chứng minh việc đoạt Á quân châu Á hồi đầu năm chẳng phải ăn may rồi", dân mạng khác bình luận.

Ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam hát quốc ca. - Sputnik Việt Nam
Nhìn lại Hữu Thắng, mới thấy HLV Park Hang-seo bản lĩnh kinh người đến thế nào
Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng U23 Việt Nam chưa thể hiện thật sự tốt trong trận đấu ở vòng 1/8.

"11 đánh 10 suốt hơn cả một hiệp mà cũng không xong, thắng lợi hôm nay của U23 Việt Nam thật sự quá may mắn", một cư dân mạng gay gắt.

"Việt Nam đá cũng chẳng có gì nổi bật nhưng cuối cùng họ giành được thắng lợi. Đúng là lúc nào cũng có may mắn đi kèm mà", một dân mạng khác viết.

"Giải U23 hồi đầu năm các đối thủ của Việt Nam đá đâu có đúng phong độ. Mấy đội như Australia rồi Syria tiền đạo chơi quá kém toàn tiền vệ trung tâm ghi bàn, đến khi gặp Việt Nam khinh địch nên bị thua thôi chứ có gì đâu. Trận hôm qua (1/8 ASIAD) họ cũng ăn may mà", thêm một lý lẽ khác từ CĐV Trung Quốc.

"U23 Việt Nam uy thế đang lên, tiềm lực mạnh nhưng so với U23 Trung Quốc thì còn thiếu việc đá ở giải lớn như Super League — giải đấu có quá nhiều cầu thủ tên tuổi hạng A. Cho nên Việt Nam chỉ có lẽ góp mặt được trong trận đấu của 4 đội mạnh nhất thôi. Trung Quốc sẽ vào chung kết, đối thủ có lẽ là Hàn hoặc Uzbekistan. Ai vô địch thì chưa biết vì trái bóng tròn, thực lực mạnh thì thắng thôi".

© Ảnh : SN/VietnamnetU23 Việt Nam (áo đỏ) chơi hay hơn U23 Bahrain trong hiệp 1.
U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi hay hơn U23 Bahrain trong hiệp 1. - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi hay hơn U23 Bahrain trong hiệp 1.

"Bạn phân tích đúng quá, đội mạnh nhất giải năm nay chắc là Hàn Quốc, sau đó là Uzbekistan, tiếp theo Trung Quốc và Việt Nam. 4 đội này đều ở 2 bảng đấu khác nhau. Vào tứ kết có khi Hàn Quốc sẽ thắng Uzbekistan để lọt vào bán kết. Khi đó họ đối đầu Việt Nam. Nếu không có gì bất ngờ Hàn sẽ là đội vào chung kết.

Còn ở bảng đấu còn lại nếu phát huy đúng tinh thần như hiện có thì Trung Quốc chúng ta sẽ vào chung kết", đây là cuộc đối thoại phân tích của hai CĐV bóng đá xứ Trung.

Hiện tại, ĐT U23 Trung Quốc vẫn đang thi đấu tại ASIAD. Chiều nay (24/8), họ sẽ có trận đấu ở vòng 1/8 gặp đối thủ Ả rập Xê Út.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала