Nước có thể trở thành quả táo bất hòa giữa Malaysia và Singapore

© Flickr / Manish PrabhuneSingapore
Singapore - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nỗ lực của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách bằng cách xem xét lại các dự án hợp tác với Singapore và Trung Quốc có thể làm cho quan hệ giữa các quốc gia trở nên căng thẳng.

Theo tờ Straits Times (Singapore), hôm thứ 5, ngày 30 tháng 8, Thủ tướng Malaysia từ chối bình luận về thái độ của mình đối với dự án xây dựng cây cầu thứ ba giữa Malaysia và Singapore. Ông chỉ nói rằng "có một kế hoạch…" Phản ứng như vậy đối với dự án đã khiến các nhà quan sát nghi ngờ về triển vọng thực hiện.

MiG-29N của Không quân Malaysia - Sputnik Việt Nam
Malaysia sẽ cứng rắn hơn trong tranh chấp ở Biển Đông

Trong khi đó, Bộ trưởng bang Malaysia Johor Menteri Besar Osman nói với tờ The Star (Malaysia) rằng nhà nước đang đàm phán với phía Singapore vào việc xây dựng cây cầu, có thể được hoàn thành trong 3-4 năm. Bộ trưởng lưu ý rằng cây cầu có thể giảm bớt vấn đề ùn tắc giao thông trên hai con đường hiện kết nối các quốc gia láng giềng. Dự án đang được soạn thảo và sẽ được đệ trình lên chính phủ liên bang để nghiên cứu, ông Menteri Besar Osman lưu ý.

Trong tương lai rất gần, Chính phủ Mahathir Mohamad sẽ phải xác định một số dự án liên kết với Singapore, đang trong tình trạng lấp lửng vì sự thay đổi cách tiếp cận của tân chính phủ. Đặc biệt, đối với thỏa thuận về vấn đề nước. Malaysia là nhà cung cấp nước duy nhất cho Singapore. Năm 1962, hai nước đã ký một thỏa thuận tương ứng, hết hạn vào năm 2061. Theo đó, hàng ngày Singapore nhận 250 triệu lít nước thô từ sông Johor ở Malaysia với giá 0,01 USA/ 1000 gallon.

Hôm thứ 3, ngày 28 tháng 8, trả lời phỏng vấn các phóng viên, Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean cho biết rằng đất nước không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về sửa đổi giá nước với phía Malaysia, và Malaysia không chính thức đề cập với Singapore về vấn đề này.

Trên cơ sở tuyên bố của Mahathim Mohamad rằng Malaysia bán nước cho Singapore với giá quá thấp, các nhà báo đã đặt câu hỏi cho phó thủ tướng. Ngày 13 tháng 8, ông Mahathim Mohamad lưu ý rằng giá nước bán cho Singapore phải được tăng lên không ít hơn 10 lần.

Về phần mình, Singapore ủng hộ việc cả hai nước đều tuân theo giá nước đã thỏa thuận. Bình luận về vấn đề này trong ngày Quốc khánh Singapore ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore hiểu được lý do tân chính phủ Malaysia muốn sửa đổi chính sách của chính quyền trước đây. Đồng thời, thủ tướng Singapore gọi thỏa thuận về nước năm 1962 là "bất khả xâm phạm".

Сhuyến thăm của ông Tun Daim Zainuddin, phái viên đặc biệt của Thủ tướng Malaysia tới Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Quan hệ Malaysia-Trung Quốc: Phải chăng chính trị và kinh tế không dính líu gì đến nhau?

Ttước đây ông Mahathir Mohamad từng tuyên bố về nhu cầu sửa đổi giá nước cho Singapore. Ông liên tục nêu lên vấn đề này trong giai đoạn  làm thủ tướng lần thứ nhất từ 1981 đến 2003.

Các nhà quan sát cũng chú ý đến thực tế rằng, theo yêu cầu của Malaysia, dự án đường sắt cao tốc Kuala Lumpur-Singapore đã bị trì hoãn. Các quan chức cấp cao hiện đang thảo luận về các điều kiện để hoãn dự án này.

Xét theo mọi chuyện, vì thiếu hụt tài chính khổng lồ trong ngân sách, sắp tới cũng sẽ bắt đầu tư vấn về vấn đề hủy bỏ một số dự án chung giữa các công ty Trung Quốc và Malaysia. Đó là dự án đường sắt và hai dự án khí đốt đã được chính phủ Najib Razak phê chuẩn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала