Tại sao phương Tây cố gắng hạn chế công việc của các cơ quan truyền thông Nga?

© AFP 2023 / Timothy A. Clarytruyền thông Mỹ
truyền thông Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
S.PETERSBURG (Sputnik) - Các phương tiện truyền thông phương Tây đã cảm thấy mối đe dọa của sự xâm nhập của truyền thông Nga đến thị trường nói tiếng Anh và cố gắng mọi cách có thể để hạn chế công việc của họ.

Đó lả ý kiến của Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng của Hãng thông tấn quốc tế MIA "Rossiya Segodnya" Piotr Lidov-Petrovsky phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn Baltic Weekend.

Arbat “Cũ” - Sputnik Việt Nam
Người đoạt giải Nobel chỉ trích giới truyền thông vì tội phỉ báng Nga

"Các phương tiện truyền thông lớn không còn là nguồn  thông tin duy nhất, không còn là bộ lọc thông tin, bởi vì họ đưa ra những gì họ nghĩ là cần thiết… Xu hướng quan trọng thứ hai — đó là một cuộc chiến khó khăn  giành vị thế  thống trị trong thị trường bình thường từ các phương tiện truyền thông phương Tây. Giới truyền thông phương Tây cảm thấy mối đe dọa của việc xâm nhập vào thị trường nói tiếng Anh, bao gồm  của cả các cơ quan truyền thông Nga và cố gắng bằng mọi cách có thể để hạn chế công việc của chúng tôi. Trong khi đó, tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế đều phổ biến thông tin bằng tiếng Nga thì không ai giới hạn họ cả", — ông nói.

Theo lời Lidov-Petrovsky, ngay sau khi truyền thông Nga đang bắt đầu đạt được một lượng khán giả đáng kể ở nước ngoài, các đồng nghiệp phương Tây lập tức quên sạch điều khoản hiến pháp của họ về tự do ngôn luận".

Với tư cách ví dụ, ông nhắc lại tin tức của các phương tiện truyền thông phương Tây về cuộc tấn công hóa học được cho là đã xác nhận tại Syria vào tháng Tư.

Theresa May - Sputnik Việt Nam
Bà May cảnh báo nghị sĩ Anh khi phát biểu trên kênh truyền hình RT

"Điều này đã được các nhà báo của CNN, BBC và những  hãng  truyền thông khác không có mặt tại Syria mà ở Beirut và Ankara đưa tin. Dựa trên cơ sở đó, các quốc gia với nền dân chủ thắng thế ra quyết định tấn công tên lửa vào Syria, và chỉ một tuần sau đó, quyết định này đã được thực hiện." — Lidov-Petrovsky nói, ông nhắc nhở lại rằng, theo báo cáo, bao gồm cả của phía Nga, trong thực tế không có cuộc tấn công hóa học nào cả. "Dựa trên một cái cớ dựng ra, cả thế giới có thể đang nằm trên vực thẳm chiến tranh. Đây là thực tế mà chúng ta đang sống", — ông nói.

Sau khi khiêu khích với "sử dụng" vũ khí hóa học vào ngày 4 tháng Tư  tại thành phố Douma, Mỹ, Anh và Pháp đã phát động cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Syria, mà không cần chờ đợi cuộc điều tra của các chuyên gia OPCW. Damascus bị Washington, London và Paris cáo buộc vi phạm, mặc dù không có bằng chứng về điều này. Tất cả các kết luận được dựa trên video clip được xuất bản bởi các nguồn Internet trung thành với lực lượng đối lập vũ trang.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала