Chủ tịch nước Việt Nam từ trần khi đương chức

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTrần Đại Quang
Trần Đại Quang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo chí thế giới dẫn lại thông tin từ truyền thông Việt Nam rằng Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời. Các phương tiện truyền thông của châu Mỹ, châu Á và châu Âu đều trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Đại Quang, ghi nhận vai trò to lớn của ông trong việc tăng cường an ninh bên ngoài và nội bộ nước Việt Nam.

Washington Post thu hút sự chú ý đến thực tế rằng, mặc dù bị bệnh nhưng ông Quang vẫn không được nghỉ ngơi. Những ngày cuối đời, người ta thấy ông tiếp tục làm việc vì lợi ích của đất nước mình. Ngay vào tuần này, ông đã tiếp phái đoàn Trung Quốc, và tuần trước đã gặp gỡ với phái đoàn Cuba và tiếp nhà lãnh đạo thực quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi. "Ông Quang là người thứ 2, sau ông Hồ Chí Minh, đã chết khi còn đang tại chức. Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã qua đời trong năm 1969", tờ báo lưu ý. Song, tác giả cho rằng, sau sự ra đi của ông Trần Đại Quang, trong chính quyền Việt Nam xuất hiện một khoảng không gian trống (chân không). Chắc là tác giả không chú ý đến nền tảng vững chắc của chính quyền nhà nước, sự hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các nhánh chính quyền, và cơ chế tập thể chịu trách nhiệm về các quyết định.

Sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời, các phương tiện truyền thông Nga đều đăng tải thông tin và ảnh về ông. Gazeta.ru lưu ý rằng, trong hai năm ông Trần Đại Quang chính thức giữ chức chủ tịch nước, mối quan hệ Nga-Việt đã phát triển lên một tầm cao mới, và kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt mức kỷ lục. Một năm trước, Chủ tịch nước Việt Nam đã đến thăm Matxcơva để thảo luận về thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, về hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các vấn đề quan trọng khác.

Trần Đại Quang - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Trần Đại Quang mắc bệnh virus hiếm gặp, thế giới chưa có thuốc điều trị

"Trong trái tim Việt Nam nước Nga luôn được dành một vị trí đặc biệt, Việt Nam luôn là người bạn chân thành, đáng tin cậy của Nga", bài báo dẫn ra lời tuyên bố của Chủ tịch Trần Đại Quang trước thềm chuyến thăm Nga. Gazeta.ru  nhắc nhở rằng, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov vào tháng ba năm nay, Chủ tịch Trần Đại Quang đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam. Cần phải lưu ý rằng, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mà Tổng thống Nga đã đến thăm 5 lần: ông Putin đã đến thăm Việt Nam vào những năm 2001, 2006, 2013 và 2017, ông Dmitri Medvedev  - vào năm 2010.

"Một lần nữa, tôi yêu cầu ông chuyển lời mời cho Tổng thống Putin, hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại ông Putin trong thời gian chuyến thăm Việt Nam của ông",  - ông Trần Đại Quang đã nói tại cuộc gặp cuối cùng với các đại diện của nước Nga. Đáng tiếc, hai ông sẽ không bao giờ gặp lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала