“Sắc đẹp Nga” bình luận về xì-căng-đan xung quanh “Hoa hậu Ukraina – 2018”

© facebook.com/ Veronika Didusenko"Hoa hậu Ukraina-2018" Veronika Didusenko
Hoa hậu Ukraina-2018 Veronika Didusenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bị tước danh hiệu "Hoa hậu Ukraina - 2018", cô Veronika Didusenko kịch liệt phản đối. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, đại biểu "Sắc đẹp Nga - 2003", từng lọt vào chung kết của cuộc thi "Hoa hậu Thế giới - 2003" Svetlana Goreva nêu quan điểm rằng Didusenko lẽ ra không giành phần thắng trong cuộc thi.

Bị tước danh hiệu nữ hoàng cuộc thi sắc đẹp "Hoa hậu Ukraina — 2018" Veronika Didusenko không đồng ý với phán quyết của Ban tổ chức. Điều này thông báo trên trang web của kênh Tin tức Truyền hình (TSN) "1 + 1".

Didusenko chỉ trích những quy định đòi hỏi với những người tham gia cuộc thi nhan sắc, cô coi đó là kỳ thị phân biệt đối xử vi phạm  quyền của những người đẹp đã lập gia đình và những người có con. "Hoa hậu Ukraina" không định tự nguyện từ chối vương miện và danh hiệu, mà sửa soạn tham dự cuộc thi "Hoa hậu Thế giới" sẽ được tổ chức ngày 08 tháng 12 năm 2018 ở Trung Quốc. Đồng thời, kênh truyền hình lưu ý rằng người chiến thắng không muốn bình luận công khai về tình huống này.

Trên trang Instagram cá nhân, Didusenko đã gửi lời cảm tạ tới những người hâm mộ và đăng ký theo dõi vì đã ủng hộ cô. "Các bạn là ĐIỀU KỲ DIỆU", — cô nhấn mạnh.

Trước đó, Giám đốc điều hành Ban tổ chức cuộc thi, bà Viktoria Kiose thông báo rằng người chiến thắng ngôi vị  "Hoa hậu Ukraina — 2018" Veronika Didusenko bị tước danh hiệu do vi phạm quy tắc thi.  Theo lời bà, Ban tổ chức cuộc thi năm nay muốn nhìn thấy vương miện Hoa hậu thuộc về cô gái đẹp có sức lôi cuốn, là người có tầm nhìn riêng của mình về tình hình trong đất nước. Ban giám khảo đã chọn thí sinh phù hợp với tất cả các thông số, người đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản của cuộc thi, nhưng sau đó mới hóa ra là Didusenko cung cấp thông tin dối trá về bản thân, — bà Kiose nhận định.

Hoa hậu Ukraina-2018 Veronika Didusenko - Sputnik Việt Nam
Hoa hậu Ukraina bị tước danh hiệu

"Cô ấy (Didusenko) đã cung cấp thông tin sai lệch về chuyện chưa kết hôn và không có con", — Giám đốc của Ban tổ chức cho biết.

Đồng thời bà gọi Didusenko là "cô gái xinh đẹp, thông minh với dự án xã hội rất bề thế", và bàcam đoan rằng trong trường hợp này, chuyện hoàn toàn không phải là nói về sự thiếu tôn trọng và kém khoan dung đối với những phụ nữ có chồng, bà giải thích những gì xảy ra chỉ là bởi cần tuân thủ các điều khoản quy định của cuộc thi.

Sau khi vụ xì-căng-đan bùng ra, dư luận được biết rằng Veronika Didusenko đang có quan hệ gần gũi với chuyên gia PR Gennady Kurochka, là nhân vật cộng tác với ban lãnh đạo của Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko và cất nhắc những thành viên Ukraina tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu "Eurovision".

Thực tế này có sự thừa nhận trên trang Facebook cá nhân của chính Kurochka — sáng lập viên hãng CFC Consulting,  chuyên trách các dự án truyền thông và chiến lược trong những lĩnh vực như vận động hành lang, hợp tác với cơ cấu Chính phủ, liên hệ công chúng, tư vấn đầu tư và truyền thông nội bộ công ty.

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, cô Svetlana Goreva đại biểu "Sắc đẹp Nga — 2003", từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Hoa hậu Thế giới — 2003" đã nhận xét về tình hình với Didusenko.

"Cần hiểu, cô ấy kết hôn hay không. Nếu là phụ nữ có chồng, cô ấy không có quyền tham gia cuộc thi, vì danh hiệu "Hoa hậu"  hàm ý là người đẹp chưa lập gia đình. Nhưng nếu cô ấy sống trong quan hệ không hôn thú thì về mặt lý thuyết, không ai có thể cấm cô ấy dự thi.  Theo thông lệ, tại cuộc thi sắc đẹp quy định rằng Hoa hậu phải là người không có con. Mặc dù trong nhiều cuộc thi, kể cả cuộc thi "Sắc đẹp Nga", "Hoa hậu Matxcơva"  đã để cho người có con cũng tham gia, vì các cô gái có hoàn cảnh khác. Nếu cô ấy không phải là người đã kết hôn chính thức thì, tương ứng là cô có quyền tham gia… Tất nhiên, Didusenko cần phải nói sự thật với Ban tổ chức. Nếu như cô ấy báo trước rằng cô ấy có con nhỏ thì chắc chắn cô ấy không thể chiến thắng. Hóa ra là cô đã vi phạm quy tắc của cuộc thi và không thể nhận vương miện. Có cuộc thi giành danh hiệu "Hoa hậu quí bà", chính là dành cho những người phụ nữ đã lấy chồng và có con, — cô Svetlana Goreva nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала